Thế giới

Quan chức Trung Quốc tử vong sau hơn 30 ngày liên tiếp làm công tác phòng chống lũ lụt

Một quan chức thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã tử vong vì xuất huyết não sau 35 ngày liên tiếp tham gia công tác phòng chống lũ lụt.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Thư Minh Trí, 59 tuổi, người đứng đầu trung tâm dịch vụ nước ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đột quỵ vào lúc 2 giờ sáng 13/07.

Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Thư không qua khỏi, nguyên nhân tử vong được xác định là do xuất huyết não.

Ông Thư đã liên tục tham gia công tác phòng chống lũ lụt tại địa phương từ đầu tháng 6, trải qua 35 ngày liên tục cùng các quan chức khác và người dân địa phương tham gia chống lũ dọc theo bờ sông dài 37km.

Quan chức Trung Quốc tử vong sau hơn 30 ngày liên tiếp làm công tác phòng chống lũ lụt
Ông Thư Minh Trí (khoanh đỏ)

Theo một quan chức địa phương, ông Thư Minh Trí công tác tại cơ quan tài nguyên nước ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán từ năm 1984. Là người có năng lực trong việc xây dựng, gia cố các công trình thủy lợi và đê điều, ông Thư tham gia công tác phòng chống lũ lụt ở địa phương với tư cách cố vấn kỹ thuật.

Sau nhiều ngày làm việc liên tục, chiều tối 12/07 ông Thư có dấu hiệu mệt mỏi, mặt nhợt nhạt nhưng khi được các quan chức và người dân khuyên nghỉ ngơi, ông vẫn cố gắng làm việc tới đêm.

Lúc 2 giờ sáng, ông bất ngờ loạng choạng rồi ngã xuống mặt đất. Khi người dân tới xem xét, họ phát hiện ông đã bất tỉnh nên đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ông không qua khỏi. Bác sĩ thông báo nguyên nhân cái chết là do xuất huyết não.

Mưa lớn tại Trung Quốc từ đầu tháng 06 đã gây lũ lụt ảnh hưởng đến hàng chục triệu người, khiến khoảng hơn 2 triệu người phải sơ tán, 141 người chết hoặc mất tích, gây thiệt hại hàng chục tỷ nhân dân tệ, theo nhà chức trách nước này.

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt bao gồm các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô và thành phố Trùng Khánh.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Trường Giang đoạn qua thành phố Vũ Hán sẽ tiếp tục cao hơn mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới.

Tuy vậy nếu không có thêm lũ lụt hoặc tình huống bất ngờ ở thượng nguồn, mực nước sông Trường Giang đoạn qua thành phố Vũ Hán sẽ giảm xuống 27,3 mét từ ngày 23/07, theo ông Trần Quế Á, phó kỹ sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)