Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Quan chức Triều Tiên bất ngờ nổi tiếng do Covid-19

Ông Ryu Yong Chol, một nhân vật ít người biết tới, đã trở thành gương mặt đại diện cho trận chiến chống lại đại dịch Covid-19 của Triều Tiên. Ông được ví là tiến sĩ Fauci của Triều Tiên.

Quan chức Triều Tiên bất ngờ nổi tiếng do Covid-19
Ông Ryu Yong Chol. Ảnh: Reuters

Vào 9h30 sáng mỗi ngày của tuần này, một quan chức có giọng nói nhẹ nhàng đều đặn xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên để báo cáo số người bị sốt, thiệt mạng và giải thích các biện pháp ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên ở nước này. 

Theo hãng tin Reuters, ông Ryu Yong Chol - một nhân vật ít người biết tới, đã trở thành gương mặt đại diện cho trận chiến chống lại đại dịch Covid-19 ở Triều Tiên. Ông Ryu được ví giống như Tiến sĩ Fauci của Mỹ hay Giám đốc cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong. 

Trong hơn 2 năm đóng cửa biên giới, Triều Tiên không ghi nhận một ca mắc Covid-19 nào. Điều này khiến nhiều người hoài nghi rằng, đó là sự bí mật của nước này thay vì virus corona không hiện diện tại đây. 

Tuy nhiên, kể từ khi xác nhận đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên và ban bố tình trạng khẩn cấp vào tuần trước, Triều Tiên đã thay đổi chiến lược. Nước này đã công bố dữ liệu chi tiết về sự lây lan của virus và đưa ra những lời khuyên về cách phòng tránh. 

Theo thông tấn xã trung ương Triều Tiên, ông Ryu làm việc tại cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp của nhà nước, dường như mới được thành lập để giải quyết các vấn đề liên quan tới Covid-19. 

Giống như cơ quan tương đương của Hàn Quốc, cơ quan phòng chống dịch của Triều Tiên cũng tổ chức các cuộc họp báo hàng ngày và ông Ryu làm người chủ trì. Khi lên truyền hình, ông Ryu thường mặc comple, đeo kính. Tuy nhiên, những thông tin về quan chức này rất hiếm hoi. 

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 20/5, ông Ryu nói: "Chúng ta nên tăng cường các nỗ lực để kiểm soát và cách ly những người bị nhiễm, không ngoại lệ, để loại bỏ triệt để bất kỳ không gian nào mà bệnh dịch có thể lây lan". Ông đồng thời kêu gọi "đề phòng sơ hở". 

Triều Tiên ngày 21/5 cho biết, nước này ghi nhận 220.000 ca sốt mới và thêm một số ca tử vong, 9 ngày sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này. Hiện, tổng số người bị sốt ở Triều Tiên đã trên 2 triệu, trong tổng số 25 triệu dân. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/quan-chuc-trieu-tien-bat-ngo-noi-tieng-do-covid-19-2021848.html