Thế giới

Quan chức Nga giải đáp thắc mắc việc Moscow bảo đảm an ninh cho ông Biden

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov tiết lộ, Moscow không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông bất ngờ thăm Kiev.

Theo đài RT, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 21/2 đã đề cập đến “các đảm bảo an toàn" của Moscow dành cho Tổng thống Mỹ trong chuyến công du thủ đô Ukraine một ngày trước đó.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 20/2 cũng tuyên bố trước các phóng viên rằng, Washington đã thông báo trước cho Nga biết về chuyến thăm nhằm “mục đích giảm xung đột”. Song, ông Sullivan không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về phản ứng của Moscow.

Quan chức Nga giải đáp thắc mắc việc Moscow bảo đảm an ninh cho ông Biden
Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov. Ảnh: Sputnik

“Mỹ đã thông báo cho Nga biết về chuyến thăm Kiev của ông Biden thông qua các biện pháp ngoại giao. Song, chúng tôi không cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào”, người đứng đầu FSB Bortnikov nói với truyền thông sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang thường niên trước Quốc hội Nga hôm 21/2.

Ông Bortnikov lưu ý, Moscow và Washington tiếp tục hợp tác về an ninh, nhưng các liên hệ giữa hai bên chủ yếu trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế. Theo quan chức này, hợp tác song phương cũng “khác xa so với trước đây”. Ông nhấn mạnh, “không ai được lợi” từ sự suy giảm liên lạc như vậy và “mọi người đều quan tâm đến việc duy trì các mối quan hệ này”.

Ông Bortnikov cho biết thêm, Nga đang phải đối mặt với “mối đe dọa khủng bố do các cơ quan an ninh Ukraine gây ra”, đồng thời cáo buộc chính phương Tây “đứng sau các mối đe dọa này”. Lãnh đạo FSB quả quyết, đất nước của ông đang làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/quan-chuc-nga-giai-dap-thac-mac-ve-viec-moscow-bao-dam-an-ninh-cho-ong-biden-2112900.html