Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Quan chức Mỹ: Thủ đô Kiev sẽ thất thủ trong 96 giờ tới

3 quan chức Mỹ nhận định với Newsweek rằng thủ đô Kiev của Ukraine sẽ sụp đổ trước cuộc tiến công của Nga trong vài ngày tới và sự kháng cự của đất nước này sẽ bị vô hiệu hóa không lâu sau đó.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, khi Tổng thống Putin thông báo sẽ tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" để "phi quân sự hóa" Ukraine thì điều đó tức là Nga sẽ bao vây các lực lượng của Ukraine và buộc họ hoặc đầu hàng hoặc sẽ bị phá hủy. Các quan chức này cho rằng Kiev sẽ bị chiếm trong 96 giờ tới và giới lãnh đạo Ukraine sẽ đầu hàng trong thời gian 1 tuần.

Quan chức Mỹ: Thủ đô Kiev sẽ thất thủ trong 96 giờ tới
Khói bốc lên bên ngoài một tòa nhà ở Kiev, Ukraine ngày 24/2. Ảnh: Getty

Các đòn tấn công "sấm sét" của Nga vào Ukraine hiện nay dường như chỉ ở giai đoạn đầu trong một chiến dịch lớn hơn. Một cựu quan chức tình báo Mỹ với kinh nghiệm đàm phán lâu năm với Nga cũng có cảm nhận tương tự.

“Sau khi không kích và pháo kích kết thúc, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Tôi nghĩ Kiev sẽ sụp đổ chỉ trong một vài ngày", cựu quan chức Mỹ giấu tên trên nhận định với Newsweek.

"Quân đội có lẽ sẽ kéo dài được lâu hơn một chút nhưng sẽ không quá lâu", cựu quan chức này cho hay.

Một nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Zelensky cũng đồng ý với đánh giá của Mỹ rằng Kiev sẽ bị bao vây trong 96 tiếng tới. Tuy nhiên, nguồn tin này không cho rằng chính quyền Ukraine sẽ sụp đổ.

Trả lời trước câu hỏi của Newsweek về việc chính phủ Ukraine có thể phá vỡ vòng vây của Nga hay không, nguồn tin này cho biết: "Tôi cho rằng hiện còn quá sớm để nói điều đó. Họ cho rằng Ukraine đang cầm cự hiệu quả hơn dự đoán".

Một quan chức ngoại giao NATO giấu tên nhận định với Newsweek về đánh giá của Mỹ rằng: "Theo tôi, thật không may là đánh giá này tương đối tin cậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ 24 tiếng đầu tiên là thời điểm quan trọng nhất".

Thông báo từ Mykhailo Podolyak, cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định, Kiev đánh giá mục tiêu của Moscow là chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở các thành phố lớn.

"Văn phòng Tổng thống Ukraine tin rằng Nga có 2 mục tiêu chiến lược là chiếm các vùng lãnh thổ và tấn công vào giới lãnh đạo chính trị ở Ukraine nhằm lan rộng sự hỗn loạn và lập ra một chính quyền 'bù nhìn" sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình song phương với Nga. Kẻ thù đang cố gắng gây bất ổn ở các thành phố lớn như Kharkiv và Kiev. Khả năng là lực lượng vũ trang Nga sẽ chiếm các trụ sở của chính phủ", ông Podolyak cho hay./.

Theo Kiều Anh (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/quan-chuc-my-thu-do-kiev-se-that-thu-trong-96-gio-toi-post926518.vov