Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Quan chức Mỹ nói Nga sử dụng loại đạn 40 năm tuổi ở Ukraine

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 12/12 cho rằng Nga đang phải sử dụng loại đạn có tuổi đời hàng chục năm với tỷ lệ hỏng hóc cao để duy trì chiến dịch quân sự kéo dài gần 10 tháng qua ở Ukraine, .

“Họ đã lấy từ kho dự trữ đạn dược cũ, trong đó có cả những loại đã được sản xuất từ hơn 40 năm trước, điều này cho thấy họ sẵn sàng sử dụng các loại đạn dược cũ hơn”, quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Quan chức Mỹ nói Nga sử dụng loại đạn 40 năm tuổi ở Ukraine
Các vỏ đạn MRLS do Nga sử dụng thu được ở Kharkiv. Ảnh: Reuters

Quan chức cấp cao của Mỹ nhận định, Nga sẽ dùng hết kho đạn của họ vào đầu năm 2023 nếu không có nguồn cung từ nước ngoài hoặc sử dụng tới khi vũ khí cũ.

“Theo đánh giá của chúng tôi, với tốc độ khai hỏa lựu pháo và tên lửa của Nga, họ có thể duy trì đến đầu năm 2023”, quan chức Mỹ nói, đồng thời cho biết thêm, việc sử dụng đạn cũ có nhiều rủi ro.

Mỹ cáo buộc Nga đang tìm tới Iran và Triều Tiên để có thêm hoả lực, sau khi đã cạn kiệt nguồn cung thường xuyên.

Giới chức Mỹ và Ukraine cho rằng Iran đã chuyển nhiều máy bay không người lái (UAV) cho Nga để sử dụng ở Ukraine và Moscow cũng đang tìm cách có được hàng trăm tên lửa đạn đạo từ Iran bằng cách đổi lấy hỗ trợ quân sự và kỹ thuật.

Tuần trước, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nói rằng Anh “gần như chắc chắc rằng Nga đang tìm kiếm nguồn vũ khí từ Triều Tiên và các nước đang bị trừng phạt khác, vì kho vũ khí của họ đã suy giảm đáng kể”.

Tháng trước, Iran thừa nhận đã cung cấp UAV cho Nga, nhưng chỉ với số lượng hạn chế và việc này cũng diễn ra trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga phủ nhận cáo buộc sử dụng UAV Iran để tấn công Ukraine và bác bỏ cáo buộc nhận vũ khí từ Triều Tiên.

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 10 đã lên tiếng cảnh báo đối phương không nên hy vọng rằng Nga sẽ cạn kiệt vũ khí do chiến sự ở Ukraine. Ông Medvedev khẳng định, việc sản xuất mọi loại vũ khí và thiết bị đặc biệt đang gia tăng nhiều lần, từ xe tăng và súng ống cho đến tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái (UAV).

Mới đây nhất, ngày 11/12, ông Medvedev đưa ra thông báo rằng Nga đang đẩy mạnh sản xuất các loại vũ khí mạnh nhất để chống lại các nước phương Tây ủng hộ Ukraine.

Theo TASS, ông Medvedev viết trên Telegram rằng "kẻ thù của Nga đang cố thủ ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand và một số nơi khác". "Đó là lý do tại sao chúng tôi đẩy mạnh sản xuất các phương tiện hủy diệt mạnh nhất, bao gồm những vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới"./.

Theo Hoàng Phạm (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/quan-chuc-my-noi-nga-su-dung-loai-dan-40-nam-tuoi-o-ukraine-post990090.vov