Thế giới

Quan chức Mỹ: Lực lượng tên lửa Iran đang trong trạng thái sẵn sàng

Một quan chức Mỹ cho biết nước này phát hiện lực lượng tên lửa Iran đang trong trạng thái sẵn sàng cao độ, dù hiện chưa xác định được trạng thái sẵn sàng này nhằm mục đích tấn công hay phòng ngự.

Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết lực lượng tên lửa Iran đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ, tuy vậy hiện Mỹ chưa xác định được tình trạng sẵn sàng này nhằm mục đích tấn công hay phòng ngự.

Quan chức Mỹ: Lực lượng tên lửa Iran đang trong trạng thái sẵn sàng
Ảnh minh họa: AP

Vị quan chức này cũng không cung cấp thêm thông tin về việc liệu tên lửa Iran có đang nhắm tới mục tiêu nào hay không. Người này cho biết thêm Mỹ vẫn đang theo dõi mọi động thái của phía Iran.

"Rõ ràng họ đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Liệu đây là trạng thái sẵn sàng cao độ phục vụ cho mục đích tấn công hay phòng ngự? Lúc này chưa thể xác định được điều đó," Reuters dẫn lời vị quan chức cho biết.

"Nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao," vị quan chức nói thêm.

Hôm thứ Bảy 04/01, một vụ tấn công bằng rocket nhắm vào Vùng Xanh tại Baghdad. Theo thông báo từ quân đội Iraq, sáu quả rocket Katyusha đã rơi vào khu vực này, bao gồm ba quả rơi vào Vùng Xanh và ba quả khác rơi xuống khu vực Jadriya gần đó.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang sau khi quân đội Mỹ thực hiện vụ không kích giết tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Nhà Trắng tuyên bố vụ không kích là một "hành động phòng ngự quyết định" nhằm ngăn chặn những vụ tấn công nhắm vào người Mỹ trong khu vực.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)