Thế giới

Quan chức Iran tuyên bố sẽ báo thù Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố sẽ trả thù Mỹ sau vụ không kích sáng 03/01 khiến tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng.

"Một vụ trả thù cứng rắn sẽ diễn ra sau vụ ám sát tướng Soleimani...Chúng tôi sẽ trả thù tất cả những kẻ liên quan và những kẻ chịu trách nhiệm về vụ ám sát tướng Soleimani," ông Amir Hatami nói.

Trong khi đó, cựu tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohsen Rezaei cũng khẳng định sẽ có hành động đáp trả cứng rắn nhắm vào Mỹ.

"Thiếu tướng Qassem Suleimani đã về với các anh em liệt sĩ, nhưng chúng ta sẽ mang tới sự báo thù tồi tệ nhắm vào nước Mỹ," ông Mohsen Rezaei viết trên mạng xã hội Twitter.

Quan chức Iran tuyên bố sẽ báo thù Mỹ
Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích sáng nay (Ảnh: Getty)

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng vụ không kích giết chết tướng Qassem Soleimani là "hết sức nguy hiểm" và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ông tuyên bố Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi hậu quả từ chủ nghĩa phiêu lưu.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố tổ chức quốc tang ba ngày tại Iran cho tướng Soleimani, đồng thời khẳng định cái chết của ông này sẽ tăng gấp đôi động lực cho cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel.

"Tất cả kẻ thù phải biết rằng cuộc thánh chiến sẽ tiếp tục với động lực gấp đôi, và một chiến thắng nhất định đang chờ những chiến binh trong cuộc thánh chiến này," lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei nói trên truyền hình Iran.

Theo Reuters, cơ quan an ninh Iran sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay 03/01 để bàn về vụ tấn công dẫn tới cái chết của ông Soleimani.

"Trong ít giờ tới, một cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia tối cao sẽ bắt đầu để điều tra về vụ tấn công xe chở tướng Soleimani, dẫn tới việc ông hy sinh," người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Keyvan Khosravi nói.

Trước đó, một vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng nay khi 7 quả rocket được bắn vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad sáng 03/01. Một căn cứ quân sự của Iraq bị trúng 4 quả rocket, trong khi 3 quả còn lại rơi quan sân bay. Hai ôtô phát nổ, buộc sân bay quốc tế Baghdad phải đóng cửa. Tám người thiệt mạng trong vụ tấn công này, trong đó có tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Lầu Năm Góc sau đó xác nhận tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiêu diệt tướng Iran và quân đội Mỹ đã thực hiện vụ không kích nhắm vào đoàn xe của ông này ở sân bay quốc tế Baghdad.

"Tướng Soleimani lên kế hoạch tấn công nhắm vào các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ ở Iraq và trong khu vực. Cuộc không kích này nhằm ngăn chặn những kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai," thông báo từ Nhà Trắng cho biết.

Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi quân đội Mỹ không kích ba tiền đồn của lực lượng Khataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn nhằm trả đũa một vụ tấn công bằng rocket nhắm vào căn cứ quân sự ở Kirkuk khiến một người Mỹ thiệt mạng. Vụ không kích của Mỹ khiến 25 tay súng thiệt mạng và 51 người bị thương.

Mỹ cáo buộc Khataib Hezbollah bắn 31 quả rocket vào căn cứ quân sự tại tỉnh Kirkuk khiến một người Mỹ thiệt mạng và nhiều quân nhân Mỹ, Iraq bị thương. Lực lượng Khataib Hezbollah đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Các nhóm dân quân thân Iran sau đó đã tổ chức biểu tình nhắm vào đại sứ quán Mỹ tại Baghdad nhằm phản đối cuộc tấn công của Mỹ. Người biểu tình bao vây đại sứ quán, đốt khu vực lễ tân và vẽ biểu ngữ lên tường, khiến nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ không thể rời khự vực. Tổng thống Donald Trump phải ra lệnh triển khai thêm hơn 700 binh sĩ Mỹ tới Trung Đông sau vụ việc này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)