Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Quan chức giấu tên bí ẩn chỉ trích tổng thống Trump lộ diện

Miles Taylor, cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 28/10 tiết lộ ông là nhân vật "Ẩn danh" viết bài trên tờ New York Times và sau đó xuất bản sách chỉ trích tổng thống Trump dưới góc nhìn một quan chức trong chính quyền.

"Tôi đã chứng kiến ông Trump không làm nổi công việc trong hai năm rưỡi. Mọi người đều chứng kiến điều đó, dù hầu hết không muốn lên tiếng do lo ngại bị trả đũa," Taylor viết trên trang web Medium, bổ sung thêm rằng sau khi rời khỏi chính quyền của tổng thống Trump, ông đã viết sách để cảnh báo cử tri.

Quan chức giấu tên bí ẩn chỉ trích tổng thống Trump lộ diện
Ông Miles Taylor (Ảnh: MSNBC)

Ông Taylor đã nhiều lần công khai chỉ trích tổng thống Trump, thậm chí bày tỏ ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Taylor làm việc tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong khoảng thời gian 2017-2019 với tư cách là chánh văn phòng của cựu bộ trưởng Kirstjen Nielsen.

Trong thời gian Taylor làm việc cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, bộ này giám sát chính sách cứng rắn tại biên giới phía Nam, dẫn tới việc hàng ngàn trẻ em di cư bị tách khỏi gia đình. Sau nhiều chỉ trích, những động thái này đã tạm dừng, tuy vậy các nhà hoạt động cho biết vẫn còn nhiều trẻ em chưa được đoàn tụ với gia đình.

Nhân vật "Ẩn danh" ban đầu viết bài chỉ trích ông Trump trên tờ New York Times, tự nhận là quan chức cấp cao trong chính quyền của tổng thống Trump.

Nhà Trắng khi đó đã cam kết tìm hiểu danh tính quan chức giấu tên này, trong khi nhiều quan chức cấp cao phủ nhận liên quan tới bài báo. Nhân vật "Ẩn danh" sau đó hầu như không có hoạt động gì cho tới 2019, thời điểm người này xuất bản cuốn sách "Một cảnh báo".

Đáp lại việc Taylor nhận là nhân vật "Ẩn danh," Nhà Trắng chỉ trích ông này tìm kiếm danh vọng và xem nhẹ vị trí của ông trong chính quyền của tổng thống Trump. Một số ý kiến khác chỉ trích tờ New York Times cho phép Taylor đăng bài giấu tên.

"Cựu nhân viên cấp thấp bất mãn này là một kẻ dối trá hèn nhát, người đã lựa chọn ẩn danh thay vì hành động, và rò rỉ thông tin thay vì lãnh đạo," thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói trong một thông báo, cho rằng "đáng kinh ngạc khi một quan chức cấp thấp được phép ẩn danh, và rõ ràng New York Times đang đứng về phía đảng Dân Chủ và những người chống ông Trump".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)