Thế giới

Quan chức giáo dục bị truy tố vì biển thủ tiền ăn của học sinh để mua 11.000 hộp cánh gà

Giám đốc bếp ăn của một nhà trường ở Chicago (Mỹ) bị cáo buộc trộm 1,5 triệu USD thức ăn, hầu hết là cánh gà, truyền thông địa phương đưa tin.

Quan chức giáo dục bị truy tố vì biển thủ tiền ăn của học sinh để mua 11.000 hộp cánh gà
Ảnh minh họa

Vera Liddell, 66 tuổi, làm việc tại Học khu Harvey 152 hơn 10 năm, theo tiểu sử trên tài khoản LinkedIn.

"Màn lừa đảo lớn bắt đầu khi dịch Covid-19 đạt đỉnh, thời điểm học sinh không được đến trường. Dù hầu hết trẻ em học từ xa, học khu vẫn chuẩn bị bữa ăn cho học sinh, để gia đình của các em tới nhận," thông tin được công bố trước tòa cho biết.

Hồ sơ vụ án cáo buộc Lidden đặt mua hơn 11.000 hộp cánh gà từ đơn vị cung cấp thực phẩm cho học khu, sau đó nhận số cánh gà bằng một chiếc xe tải. Lượng cánh gà này sau đó không được đưa tới trường học hay giao cho bất kỳ học sinh nào.

Cơ quan công tố cho biết Lidden đã sử dụng quỹ của học khu để chi trả tiền thức ăn, nhưng không nêu rõ điều gì đã xảy ra với 11.000 hộp cánh gà.

Vụ việc được phát hiện khi quản lý của học khu kiểm tra thu chi giữa năm. Vị quản lý phát hiện học khu nơi Lidden làm việc đã tiêu nhiều hơn 300.000 USD so với chi phí cho thức ăn hàng năm, dù mới chỉ hết nửa năm học.

"Quản lý đã phát hiện hóa đơn cá nhân được Lidden ký với số lượng cánh gà cực lớn. Cánh gà không phải là món ăn cho học sinh do có xương," cơ quan công tố cho hay.

Hồ sơ vụ án cho biết nhân viên của Gordon Food Service, cơ sở cung cấp thực phẩm cho học khu, đều quen biết Lidden do "bà ta mua số lượng cánh gà rất lớn".

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/quan-chuc-giao-duc-bi-truy-to-vi-bien-thu-tien-an-cua-hoc-sinh-e-mua-11-000-hop-canh-ga-a367792.html