Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Quan chức Đức đề xuất dùng vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Nga

Thủ hiến bang Bavaria Markus Soeder hôm 31/01 kêu gọi giới chức châu Âu xem xét dùng vaccine Covid-19 do Trung Quốc và Nga sản xuất để khắc phục tình trạng thiếu thốn hiện nay.

"Giới chức châu Âu cũng nên thử nghiệm vaccine Nga và Trung Quốc sớm nhất có thể," thủ hiến Soeder nói trong cuộc phỏng vấn với Die Welt.

Quan chức Đức đề xuất dùng vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Nga

"Tính hợp lý của chiến dịch Covid-19 sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta kiểm soát các vấn đề vaccine nhanh chóng như thế nào," ông Soeder nói thêm.

Thủ hiến Soeder được biết đến nhờ các biện pháp nghiêm ngặt và thực tế để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn bang Bavaria.

Bình luận được Soeder đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang tranh cãi kịch liệt với nhà sản xuất AstraZeneca về các vấn đề liên quan tới việc bàn giao vaccine không đúng tiến độ. Vaccine của hãng Pfizer-BioNTech cũng chưa được bàn giao đúng như dự kiến.

Nhiều nước châu Âu đã phải lùi lịch hoặc tạm hoãn tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 do thiếu vaccine.

Tại Đức, người dân phải trải qua việc hoãn tiêm chủng ít nhất 10 tuần, theo tính toán của Bộ Y tế nước này.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn hôm 31/01 cũng cho biết ông cởi mở trước khả năng sử dụng vaccine Nga hoặc Trung Quốc tại Đức.

"Nếu vaccine an toàn và hiệu quả, không quan trọng nó được sản xuất tại nước nào, nó sẽ giúp đánh bại đại dịch," ông Spahn nói với truyền thông địa phương.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)