Thế giới

Quan chức đảng Cộng Hòa: Tổng thống Trump có thể rút khỏi bầu cử nếu không có cơ hội thắng

Ông Donald Trump có thể sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống 2020 ông cho rằng bản thân không có cơ hội thắng, một quan chức đảng Cộng Hòa nói trên kênh Fox News.

Nhận xét trên được một quan chức đảng Cộng Hòa đưa ra trong một bản tin của Fox News về việc nhiều thành viên đảng Cộng Hòa lo ngại về khả năng tái cử của tổng thống Trump, ở thời điểm kết quả trưng cầu dân ý cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ ông lúc này không cao.

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước tổng thống Donald Trump tới 9 điểm, tính trung bình trên phạm vi toàn quốc, theo thống kê trưng cầu dân ý của Real Clear Politics.

Theo giới chuyên gia, điều đáng lo ngại nhất đối với tổng thống Trump là việc ông đã mất sự ủng hộ của cử tri da trắng cao tuổi, vốn được coi là chỗ dựa quan trọng cho các chiến dịch vận động của đảng Cộng Hòa và là nhóm cử tri đóng góp lớp vào chiến thắng của ông năm 2016. Ông Trump hiện cũng đang xếp sau ông Biden ở nhiều bang chiến trường quan trọng.

"Vẫn còn quá sớm, nhưng nếu các cuộc trưng cầu dân ý không cho kết quả tốt hơn, bạn có thể thấy trường hợp ông ấy rút lui," một quan chức đảng Cộng Hòa giấu tên nói với Fox News.

Quan chức đảng Cộng Hòa: Tổng thống Trump có thể rút khỏi bầu cử nếu không có cơ hội thắng

Charles Gasparino, tác giả bản tin của Fox News, viết trên Twitter rằng ông đã nói chuyện với nhiều "nhân vật quan trọng" của đảng Cộng Hòa. Một trong số này cho biết tâm trạng tổng thống Trump hiện đang "không ổn định" trong bối cảnh cơ hội tái cử của ông ngày càng ảm đảm.

Một nguồn tin khác của đảng Cộng Hòa nói về khả năng ông Trump rút khỏi cuộc bầu cử: "Tôi đã nghe về điều đó, nhưng tôi không nghĩ đó là thông tin đúng. Tôi cho rằng ông ấy sẽ rút lui nếu bản thân ông ấy tin không có cơ hội chiến thắng".

Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý cho kết quả ông kém xa ông Biden. Tháng trước ông viết trên Twitter rằng Fox News "nên sa thải kẻ thống kê trưng cầu dân ý giả của họ."

Tuy vậy, trưng cầu dân ý được thực hiện bởi các tổ chức uy tín cho thấy tổng thống Trump hiện vẫn đang xếp sau đối thủ Joe Biden. Kết quả trưng cầu cho thấy người dân Mỹ không ủng hộ các biện pháp đối phó với dịch bệnh Covid-19, cũng như các cuộc biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc sau cái chết của Gerge Floyd.

Một cuộc trưng cầu dân ý của hãng Ipsos và báo Washington Post cho thấy chỉ 36% người Mỹ ủng hộ ông Trump về các biện pháp đối phó với biểu tình, trong khi 62% phải đối. Cuộc trưng cầu do New York Times và Đại học Siena tiến hành cho kết quả tương tự.

Cũng theo cuộc trưng cầu của New York Times, 58% người Mỹ phản đối ông Trump về các biện pháp đối phó với Covid-19, trong khi chỉ 38% ủng hộ.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump gọi tin tức vê việc tổng thống Mỹ có thể rút khỏi bầu cử là "tin giả".

"Mọi người đều biết các cuộc trưng cầu dân ý trên truyền thông luôn sai về tổng thống Trump. Họ ít khi trưng cầu ý kiến của thành viên đảng Cộng Hòa, và không xem xét lọc những ý kiến của cử tri nhiều khả năng đi bầu, nhằm tạo ra một câu chuyện sai sự thật," phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump Tim Murtaugh nói với Fox News.

"Những trưng cầu đó không cho thấy điều gì. Điều này đã xảy ra vào năm 2016, nếu dữ liệu trưng cầu năm đó đúng thực tế thì bây giờ người ở trong Nhà Trắng phải là bà Hillary Clinton," ông này cho biết thêm.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)