Thế giới

Quan chức đảng Cộng Hòa ở Texas ám chỉ ly khai sau khi bị Tòa án Tối cao bác đơn kiện

Chủ tịch đảng Cộng Hòa bang Texas dường như ám chỉ việc ly khai sau khi Tòa án Tối cao bác đơn kiện của bang này thách thức kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

Chủ tịch đảng Cộng Hòa bang Texas Allen West bình luận về quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ, nói rằng "các ban tuân thủ luật pháp" nên "thành lập một liên bang" sau khi Tòa án Tối cao bác đơn kiện của Texas.

17 bang và 126 nghị sĩ đã ủng hộ đơn kiện của Texas trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin - bốn bang chiến địa nơi tổng thống đắc cử Joe Biden giành chiến thắng.

Quan chức đảng Cộng Hòa ở Texas ám chỉ ly khai sau khi bị Tòa án Tối cao bác đơn kiện
Chủ tịch đảng Cộng Hòa bang Texas Allen West (Ảnh: Getty)

Quyết định của tòa án cho rằng Texas không đủ tư cách pháp lý để kiện tụng về việc các bang khác tổ chức bầu cử như thế nào, được đánh giá là một thất bại lớn đối với tổng thống Trump và các đồng minh.

"Tòa án Tối cao, với việc bác đơn kiện có sự ủng hộ của 17 bang và 106 nghị sĩ Mỹ của Texas, đã ra quyết định rằng một tiểu bang có thể thực hiện các động thái vi hiến và vi phạm luật bầu cử của chính bang đó, dẫn tới  tổn hại cho các bang khác tuân thủ luật pháp, trong khi các bang có tội không phải chịu hậu quả," ông West nói về phán quyết.

"Quyết định này tạo ra một tiền lệ cho thấy các bang có thể vi phạm Hiến pháp Mỹ mà không bị truy cứu trách nhiệm".

"Quyết định này sẽ gây ra hậu quả to lớn với tương lai của nền cộng hòa lập hiến của chúng ta. Có lẽ các bang tuân thủ luật pháp nên đoàn kết và thành lập một liên bang tuân thủ hiến pháp," thông báo của ông Allen West có đoạn.

Bình luận của chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Texas nhanh chóng vấp phải chỉ trích của thành viên cả hai đảng.

"Tôi tin rằng đảng Cộng Hòa bang Texas nên ngay lập tức thu hồi tuyên bố này, xin lỗi và sa thải Allen West cũng như tất cả những người liên quan," nghị sĩ đảng Cộng Hòa Adam Kinzinger viết.

"Đảng Cộng Hòa bang Texas chính thức ủng hộ việc rời liên bang. Họ mất trí rồi. Ông Biden sẽ là tổng thống, nhưng những người này rất nghiêm túc về việc ly khai và nổi loại. Và đây là câu hỏi duy nhất truyền thông nên hỏi các quan chúc đảng Cộng Hòa ngày mai," Thượng nghị sĩ Brian Schatz bình luận.

Phán quyết của Tòa án Tối cao là được đánh giá là thất bại lớn đối với đội ngũ pháp lý của tổng thống Trump, trong bối cảnh Đại cử tri đoàn sẽ họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu.

Tổng thống Trump và các đồng minh thường xuyên thúc đẩy các cáo buộc gian lận và bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua, tuy vậy các đơn kiện của họ hầu hết bị bác bỏ do hiếu chứng cứ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)