Thế giới

Qatar tổ chức 'World Cup sắc đẹp' cho lạc đà

Bên cạnh World Cup 2022 đang diễn ra, Qatar cũng tổ chức cuộc thi sắc đẹp cho lạc đà.

Qatar tổ chức 'World Cup sắc đẹp' cho lạc đà
Lạc đà tham dự cuộc thi sắc đẹp (Ảnh: Reuters)

Cuộc thi sắc đẹp cho lạc đà được tổ chức tại CLB Lạc đà Mzayen ở Ash-Shahaniyah (Qatar). Ngoài thi sắc đẹp, những con lạc đà cũng "tranh tài" ở hạng mục vắt sữa. Chủ của con lạc đà có nhiều sữa nhất nhận được phần thưởng 20.000 riyal Qatar (tương đương 5.500 USD).

Tuy vậy, hầu hết sự chú ý hướng về cuộc thi "sắc đẹp", dành cho lạc đà từ bốn tuổi trở lên, theo The National. Lạc đà giành giải nhất năm nay là của Mohanna Ibrahim al-Anazi, người Saudi Arabia. Con vật đã mang về cho chủ 200.00 riyal Qatar (55.000 USD), khiến anh hết sức vui mừng.

"Tôi không thể mô tả cảm giác của mình, bởi con lạc đà cái này thu hút đám đông không kém gì khán giả World Cup. Giống như CLB bóng đá Real Madrid hay Manchester United vậy. Giờ đây người hâm mộ nó đang ăn mừng," al-Anazi nói.

Lạc đà tham dự cuộc thi tới từ nhiều nước trong khu vực Vùng Vịnh. Tại cuộc thi, chúng tham gia nhiều hạng mục khác nhau, dựa trên độ tuổi và giống. Nhiều người bỏ tiền mua vé tới xem lạc đà trình diễn.

Trước khi tham gia cuộc thi, lạc đà thậm chí còn được một hội đồng thú ý kiểm tra để xác định liệu chúng có "phẫu thuật thẩm mỹ" hay không. Năm ngoái, 43 con lạc đà bị loại vì chủ đã cho tiêm botox hoặc nâng mặt.

Cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà nằm trong không khổ Lễ hội Lạc đà Vua Abdulaziz. Ban tổ chức cuộc thi mời chủ nhân của những con lạc đà được đánh giá là đẹp nhất tham gia, với phần thưởng lên tới 66 triệu USD.

Các biện pháp can thiệp, cải thiện sắc đẹp như tiêm botox, nâng mặt  cho lạc đà bị nghiêm cấm. Ban giám khảo xem tìm ra ứng viên thắng cuộc dựa trên hình dáng đầu, cổ, bướu, trang phục và dáng đi.

Ban giám khảo cuộc thi, được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, đang tiến hành kiểm tra để loại các ứng viên đã trải qua "can thiệp nhan sắc", theo AP dẫn nguồn Saudi Press Agency cho biết. Nhiều công nghệ "đặc biệt và tiên tiến" được sử dụng để phát hiện các biện pháp can thiệp nhan sắc này.

Năm nay, giới chức phát hiện nhiều người nuôi lạc đà đã làm giãn môi và mũi của các con vật, hoặc dùng hormone để giúp chúng tăng cơ. Bên cạnh đó, họ cũng tiêm botox vào đầu và môi lạc đà.

Ban tổ chức cho biết sẽ "áp dụng những hình phạt nghiêm khắc" đối với các chủ lạc đà có hành vi gian lận.

Hamad Jaber al-Athba, giám đốc CLB Lạc đà Qatar Mzayen giải thích ý tưởng cuộc thi "giống như World Cup bóng đá".

"Chúng tôi tổ chức World Cup sắc đẹp cho lạc đà. Những con lạc đà tham dự cuộc thi tới từ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, chúng tôi có những cái tên rất nổi tiếng," Jaber al-Athba cho biết.

Jaber al-Athba cũng giải thích thêm rằng lạc đà được đánh giá dựa trên các tiêu chí khác nhau, tùy theo hạng mục mà chúng tham dự. Chẳng hạn lạc đà đen được đánh giá kích cỡ cơ thể và vị trí tai.

Tuy vậy, lạc đà trắng được đánh giá qua sự cấn đối. Tai của lạc đà trắng đẹp cần phải cụp xuống, không vểnh lên, đồng thời ban giám khảo cũng đánh giá miệng của chúng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/qatar-to-chuc-world-cup-sac-ep-cho-lac-a-a364555.html