Thế giới

Putin: Navalny sẽ chết nếu bị đặc vụ Nga đầu độc

Tổng thống Nga bác tin FSB đứng sau vụ đầu độc Alexei Navalny, nói rằng nếu do Nga thực hiện, lãnh đạo đối lập này sẽ không còn sống.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo cuối năm thường niên hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cáo buộc rằng chuyên gia vũ khí hóa học thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) theo dõi lãnh đạo đối lập Alexei Navalny trong nhiều năm chỉ là một phần trong những thông tin bịa đặt do tình báo Mỹ cung cấp.

"Đó là một thủ thuật để công kích các lãnh đạo Nga", Tổng thống Nga cho hay.

Putin cho rằng Navalny nhận được sự hậu thuẫn từ tình báo Mỹ, nên các cơ quan an ninh Nga đã để mắt đến ông ta. "Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa cần phải hạ độc anh ta. Ai cần anh ta chứ", Putin nói. "Nếu ai đó muốn đầu độc anh ta, họ sẽ kết liễu anh ta".

Tổng thống Nga tránh gọi tên trực tiếp Navalny trong cuộc họp báo, chỉ đề cập tới lãnh đạo đối lập này là "bệnh nhân ở phòng khám Berlin".

Putin: Navalny sẽ chết nếu bị đặc vụ Nga đầu độc
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên tại dinh thự ở ngoại ô Moskva hôm nay. Ảnh: AFP.

Navalny, 44 tuổi, bị ốm nặng trong chuyến bay từ Siberia đến Moskva vào tháng 8 và phải nhập viện tại thành phố Omsk của Nga trước khi được đưa đến Berlin để điều trị. Chuyên gia một số nước phương Tây kết luận Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok thời Liên Xô. Moskva nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Một báo cáo truyền thông chung tuần này tiết lộ những gì họ cho là tên và ảnh của các chuyên gia vũ khí hóa học FSB theo dõi Navalny trong nhiều năm, bắt đầu từ 2017. Báo cáo chung về Navalny không xác nhận bất kỳ liên hệ trực tiếp nào giữa Navalny và các điệp viên được nêu tên.

Navalny cho rằng những bình luận của Putin là một sự thừa nhận. "Putin đã thừa nhận mọi chuyện", Navalny đăng Twitter. "Chính thế đấy, FSB đã theo dõi tôi trong 4 năm".

Navalny trước đó cáo buộc Putin đứng sau vụ đầu độc, song Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ. Lãnh đạo đối lập này cũng tuyên bố sẽ trở lại Nga sau khi bình phục hoàn toàn ở Đức.

Việc Navalny nghi bị đầu độc bằng Novichok đã khiến Liên minh châu Âu áp lệnh cấm nhập cảnh và đóng băng tài khoản ngân hàng của 6 người bị nghi ngờ chịu trách nhiệm, gồm giám đốc FSB Alexander Bortnikov.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/putin-navalny-se-chet-neu-bi-dac-vu-nga-dau-doc-4208089.html