Thế giới

Phóng viên Nhà Trắng khó hiểu với cuộc họp báo hơn một phút của tổng thống Trump

Các phóng viên tại Nhà Trắng tỏ ra khó hiểu trước tuyên bố ngắn gọn của tổng thống Mỹ Donald Trump về thị trường chứng khoán hôm 24/11.

Ông Trump phát biểu chỉ hơn một phút tại phòng họp báo Nhà Trắng để ca ngợi việc chỉ số chứng khoán Dow Jones Industrial Average (DJIA) lần đầu đạt mức 30.000, gọi đây là "con số thần thánh" và chúc mừng người dân Mỹ về điều này.

Phóng viên Nhà Trắng khó hiểu với cuộc họp báo hơn một phút của tổng thống Trump

Sau đó, ông rời phòng họp báo trong khi các phóng viên cố gắng đặt câu hỏi.

Micro trong phòng họp báo ghi lại phóng viên nào đó đã nói rằng "thật là kỳ lạ". Một người khác dường như nói đây là "một trong những cuộc họp báo lạ lùng nhất" ông từng tham gia.

Sự việc cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa tổng thống Trump và giới phóng viên trong bốn năm qua. Ông Trump nhiều lần gọi giới truyền thông là "tin giả" và "kẻ thù của nhân dân", trong khi các phóng viên thường bị cho là mập mờ giữa đưa tin và bình luận.

Ông Trump ít khi xuất hiện trước công chúng và hầu như không trả lời câu hỏi của phóng viên kể từ ngày bầu cử 03/11.

Dù khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực pháp lý nhằm thay đổi kết quả bầu cử, tổng thống Mỹ cũng thông báo trên Twitter rằng ông đã chấp thuận bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)