Thế giới

Phóng viên Mỹ bị chỉ trích kịch liệt vì dùng từ ngữ gây sốc khi nhắc tới thái tử William trên truyền hình

Phóng viên kênh CNN tại London bị chỉ trích khi gọi thái tử William và Công nương Kate Middleton là "cặp đôi Hoàng gia còn lại", trong khi nêu đầy đủ tên của Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Phóng viên Mỹ bị chỉ trích kịch liệt vì dùng từ ngữ gây sốc khi nhắc tới thái tử William trên truyền hình
Phóng viên Scott McLean (trái) mô tả vợ chồng William là "cặp đôi Hoàng gia còn lại"

Phóng viên Scott McLean thời điểm đó đang tường thuật việc Thái tử William cùng Công nương Kate Middleton gặp vợ chồng Hoàng tử Harry ở bên ngoài Lâu đài Windsor để cảm ơn đám đông đã tới chia buồn với Hoàng gia Anh.

"Bạn có thể thấy Harry đi ra khỏi xe hơi đầu tiên, và sau đó là Meghan, và kia là cặp đôi Hoàng gia còn lại," McLean nói trên sóng truyền hình trực tiếp.

Nhiều người theo dõi chương trình của CNN đã tỏ ra không hài lòng với lời lẽ của phóng viên McLean.

"CNN đã thể hiện rất rõ quan điểm trong nhiều tháng qua. Họ luôn ủng hộ Harry và Meghan... 'Cặp đôi Hoàng gia còn lại' sẽ là vua và hoàng hậu trong tương lai," nhà báo Dan Wootton của Daily Mail viết.

"Cặp đôi còn lại của Hoàng gia, là người thừa kế ngai vàng và vợ của ông ấy, người sẽ trở thành hoàng hậu," một người khác viết.

Hai cặp đôi Hoàng gia đã cùng nhau xuất hiện bên ngoài Lâu đài Windsor, không lâu sau khi Vua Charles III được tấn phong. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời và Vua Charles III được tấn phong, William hiện là thái tử của Hoàng gia Anh.

Vua Charles III cũng đã phong tước vị Hoàng thân và Công nương xứ Wales cho con trai William và con dâu Kate Middleton. Đây là tước vị mà ông cùng vợ quá cố Diana, mẹ ruột của William, từng nắm giữ.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/phong-vien-my-bi-chi-trich-kich-liet-vi-dung-tu-ngu-gay-soc-khi-nhac-toi-thai-tu-william-tren-truyen-hinh-a359139.html