Thế giới

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nhận sai vì không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 03/05 cho biết lẽ ra ông nên đeo khẩu trang khi tới thăm Bệnh viện Mayo tuần trước.

"Tôi không nghĩ đó là điều cần thiết, nhưng lẽ ra tôi nên đeo khẩu trang tại Bệnh viện Mayo," ông Pence nói trên mộ chương trình của kênh Fox News.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nhận sai vì không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại Bệnh viện Mayo (Ảnh: AP)

Trước đó, ông Pence đã bị chỉ trích về không đeo khẩu trang khi tới thăm các y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Mayo, đi ngược lại với quy định của cơ sở y tế này.

Quy định của Bệnh viện Mayo yêu cầu "tất cả bệnh nhân, khách tới thăm và nhân viên đeo khẩu trang để trách lây nhiễm Covid-19". Tài khoản Twitter của bệnh viện đăng thông điệp cho biết phó tổng thống Mike Pence đã được thông báo về quy định này, tuy vậy sau đó dòng thông điệp đã bị xóa.

Khi được hòi về việc không đeo khẩu trang khi tới thăm bệnh viện, ông Pence nhấn mạnh Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nêu rõ ràng rằng việc đeo khẩu trang là nhằm tránh lây lan virus corona. Theo phó tổng thống Mỹ, ông và tổng thống Donald Trump đều được xét nghiệm Covid-19 thường xuyên và cả hai âm tính với virus.

"Đây là một thông điệp về người dân Mỹ, về cách người dẫn sẵn sàng tuân thủ giãn cách xã hội, đeo khẩu trang trong trường hợp họ không thể làm vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục tuân thủ những quy định này, tất cả chúng ta đều đồng lòng, tôi biết chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh," ông nói.

Hai ngày sau chuyến thăm tới Bệnh viện Mayo, phó tổng thống Mike Pence đã đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy của hãng General Motors ở bang Indiana, nơi đã được chuyển đổi để sản xuất máy thở.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)