Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện

Ông Mike Pence hôm 28/04 thăm bệnh viện Mayo nhưng không đeo khẩu trang, dù cơ sở y tế này đã báo trước với phó tổng thống Mỹ rằng đây là yêu cầu bắt buộc để ngăn ngừa Covid-19 lây lan.

Video ghi lại chuyến thăm Bệnh viện Mayo của ông Mike Pence cho thấy có thời điểm phó tổng thống Mỹ đứng trong một phòng điều trị, những người xung quanh ông, bao gồm cả bệnh nhân, đều đeo khẩu trang.

Lý giải về điều này, phó tổng thống Mỹ nói với phóng viên rằng ông không cần đeo khẩu trang vì thường xuyên xét nghiệm Covid-19 và hiện chưa nhiễm bệnh.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Bệnh viện Mayo (Ảnh: Press Pool Video)

"Với tư cách phó tổng thống Mỹ, tôi được xét nghiệm virus corona thường xuyên. Mọi người xung quanh tôi đều được xét nghiệm virus," ông Pence nói.

"Khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ban hành hướng dẫn về đeo khẩu trang, họ cho rằng những người có thể nhiễm virus corona khi đeo khẩu trang sẽ tránh lây bệnh cho người khác. Bởi vì tôi không nhiễm virus, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để trò chuyện với các nhà nghiên cứu, các nhân viên y tế tuyệt vời, nhìn vào mắt họ và nói cảm ơn," phó tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Ông Pence sau đó được một phóng viên hỏi rằng ông được xét nghiệm thường xuyên tới mức nào, và liệu ông có nghĩ rằng đeo khẩu trang sẽ "chuyển tải tín hiệu tích cực tới công chúng Mỹ". Phó tổng thống Mỹ không trả lời phần sau của câu hỏi, nhưng khẳng định ông được xét nghiệm "thường xuyên."

"Tôi đồng ý với hướng dẫn của CDC rằng đeo khẩu trang chưa chắc đã giúp bảo vệ mọi người trước virus corona, nhưng sẽ giúp bạn không lây bệnh cho người thân, thành viên trong gia đình hay bạn bè. Chúng tôi cho rằng khẩu trang rất hữu dụng ở điểm đó. Chúng tôi tôn trọng điều đó," ông nói thêm.

Phát ngôn viên Bệnh viện Mayo cho biết cơ sở này đã thông báo về yêu cầu đeo khẩu trang cho văn phòng phó tổng thống Mỹ. Sau chuyến thăm của ông Pence, bệnh viện cũng đăng thông điệp trên Twitter về việc họ đã báo trước cho ông về quy định đeo khẩu trang, nhưng dòng tweet này sau đó bị xóa.

Bệnh viện Mayo là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu nước Mỹ. Từ khi Covid-19 bùng phát, bệnh viện yêu cầu toàn bộ bệnh nhân, nhân viên và khác tới thăm phải đeo khẩu trang "để đảm bảo an toàn".

Trước đó, tổng thống Donald Trump từng nói rằng CDC kêu gọi mọi người dân Mỹ đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng để ngăn ngừa Covid-19 lây lan, tuy vậy ông sẽ không làm theo khuyến nghị này.

"Tôi không muốn đeo khẩu trang, đó là khuyến nghị," tổng thống Mỹ cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)