Thế giới

Phó tổng thống Mike Pence phản đối phế truất ông Trump

Việc ông Pence phản đối vận dụng Tu chính án 25 để phế truất ông Donald Trump có thể sẽ khiến Quốc hội Mỹ bắt đầu quá trình luận tội tổng thống.

Ông Mike Pence sẽ không ủng hộ việc vận dụng Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ để phế truất tổng thống Trump, sau vụ người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01, theo Business Insider.

Tờ báo dẫn lời hai trợ lý thân cận của ông Pence nhấn mạnh rằng "không có khả năng" phó tổng thống Mỹ sẽ tham gia động thái này, dù nhiều nghị sĩ và quan chức đã kêu gọi phế truất ông Trump.

Các trợ lý của ông Pence lo ngại việc tiến hành động thái chưa có tiền lệ kể trên "có thể khiến đất nước lún sâu hơn vào hỗn loạn và chia rẽ đảng phái" và ảnh hưởng tới tham vọng chính trị của phó tổng thống Mỹ trong tương lai.

Phó tổng thống Mike Pence phản đối phế truất ông Trump

Thông tin trên được đưa ra sau khi nhiều nghị sĩ, quan chức Mỹ kêu gọi phế truất tổng thống Trump, có thể qua luận tội tại Quốc hội hoặc qua việc vận dụng Tu chính án 25.

Việc phó tổng thống Pence từ chối phế truất ông Trump có thể khiến Quốc hội Mỹ khởi động quá trình luận tội, theo The Independent.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã công khai yêu cầu phó tổng thống Pence phải có hành động, và trong trường hợp ông Pence từ chối Quốc hội Mỹ có thể bắt đầu quá trình luận tội lần hai đối với ông Trump. Trong lịch sử Mỹ chưa có tổng thống nào bị luận tội hai lần.

"Nếu phó tổng thống và Nội các không hành động, Quốc hội có thể sẽ chuẩn bị bắt đầu luận tội," bà Pelosi nói hôm 07/01.

Thượng nghị sĩ Schumer, lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Thượng viện, cũng nói nếu ông Pence từ chối hành động, "Quốc hội cần họp để luận tội tổng thống".

Các thành viên đảng Dân Chủ thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm 07/01 đã bắt đầu lan truyền các điều khoản luận tội tổng thống Trump, theo truyền thông Mỹ.

Cụ thể, các nghị sĩ David Cicilline, Jamie Raskin và Ted Lieu đã soạn thảo hồ sơ để luận tội ông Trump "lạm dụng quyền lực". Nghị sĩ Ilhan Omar là người đứng ra đệ trình nghị quyết này, trong khi các nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, Al Green, Ayanna Pressley, Jamal Bowman, Mondaire Jones, Cori Bush, Rashida Tlaib, Hank Johnson và Vincente Gonzalez cũng đã bày tỏ ủng hộ.

Ít nhất một nghị sĩ đảng Cộng Hòa, ông Adam Kinzinger ở bang Illinois, đã kêu gọi phế truất ông Trump.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)