Thế giới

Phó thủ tướng Thái Lan tự cách ly vì Covid-19

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Charnvirakul tự cách ly, trong 29 nhân viên quốc hội phải đi xét nghiệm do tiếp xúc người nhiễm nCoV.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay thông báo sẽ tự cách ly trong hai tuần sau khi tiếp xúc với một thống đốc tỉnh được xác nhận mắc Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai cũng yêu cầu 29 nhân viên dưới quyền xét nghiệm sau khi gặp một người nhiễm nCoV.

Phó thủ tướng Thái Lan tự cách ly vì Covid-19
Bộ trưởng Charnvirakul (giữa) phát khẩu trang tại một ga tàu điện ở Bangkok hồi tháng 2. Ảnh: AFP.

Thông tin được đưa ra sau khi giới chức Thái Lan ghi nhận thêm 144 ca nhiễm nCoV mới trong vòng 24 giờ, trong bối cảnh xuất hiện thêm hai cụm dịch có khả năng liên quan đến ổ dịch tại một chợ tôm ở ngoại ô Bangkok tuần trước.

Hơn 1.300 ca nhiễm được báo cáo chỉ trong 10 ngày qua tại Thái Lan, quốc gia chỉ ghi nhận khoảng 5.000 trường hợp trước ngày 17/12. Nước này hôm nay cũng thông báo ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 kể từ đầu tháng 11.

Giới chức Bangkok đã cấm hoạt động với mọi cơ sở cá cược, trong khi quán bar và hộp đêm sẽ phải đóng cửa lúc nửa đêm. Phát ngôn viên chính quyền Bangkok Pongsakorn Kwanmuang cho biết thành phố sẽ thành lập một bệnh viện dã chiến, những biện pháp hạn chế có thể được xem xét lại vào tuần sau.

Nỗi ám ảnh về hải sản đang xảy ra trên khắp Thái Lan, kèm với nỗi sợ hãi và thái độ khinh bỉ với lao động nhập cư từ Myanamr, những người bị cáo buộc là nguồn lây nhiễm nCoV ở tỉnh Samut Sakhon. Nhiều người Thái Lan không chỉ tẩy chay tôm, mà còn sợ rằng lao động nhập cư từ Myanmar có thể lây lan virus qua thức ăn hoặc dụng cụ nấu nướng tại những nhà hàng họ làm việc bên ngoài Samut Sakhon.

Đợt bùng phát ca nhiễm nCoV ở Thái Lan xảy ra khi nước này đang tìm cách hồi sinh ngành du lịch bị đại dịch tàn phá nghiêm trọng. Thái Lan hôm 17/12 nới lỏng các hạn chế để cho phép nhiều du khách nước ngoài quay lại. Nước này hiện ghi nhận gần 6.300 trường hợp dương tính nCoV, trong đó 61 người đã chết.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-thai-lan-tu-cach-ly-vi-covid-19-4213155.html