Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Phó thủ tướng Tây Ban Nha nhiễm Covid-19

Phó thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo dương tính với virus SARS-CoV-2, chính phủ nước này xác nhận hôm 25/03.

Bà Calvo, 62 tuổi, nhập viện hôm 22/03 với triệu chứng nhiễm trùng hô hấp. Bà được xét nghiệm virus SARS-CoV-2, lần đầu cho kết quả âm tính, nhưng sau đó là dương tính.

Phó thủ tướng Tây Ban Nha nhiễm Covid-19
Phó thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, Bộ trưởng Bình đẳng Tây Ban Nha Irene Montero cũng đã nhiễm bệnh. Bà Montero cùng bà Calvo tham dự sự kiện diễu hành chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ ở thủ đô Madrid hôm 08/03, chỉ hai ngày trước khi nước này ban hành lệnh cấp tụ tập đông người.

Begona Gomez, phu nhân thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng tham gia cuộc diễu hành này, và sau đó được xác nhận dương tính với virus hôm 14/03.

Hôm 24/03, thông tin báo chí Tây Ban Nha cho biết công tác khử trùng đã được tiến hành ở Điện Moncloa, nơi làm việc của thủ tướng Sanchez.

Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng Covid-19 nặng nề thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Italy. Tính tới 25/03, nước này đã ghi nhận hơn 47.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 3.434 người đã tử vong. Hơn 5.300 bệnh nhân đã phục hồi.

Trên toàn Thế giới hiện đã ghi nhậ 451.000 ca nhiễm, hơn 21.000 trường hợp tử vong. Khoảng hơn 112.000 bệnh nhân đã phục hồi, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)