Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Phó cục trưởng Campuchia chết vì Covid-19

Ông Uy Sovannarith, 55 tuổi, phó cục trưởng thuộc Bộ Giao thông Công chính Campuchia, qua đời hôm 18/4, chỉ sau vài ngày được phát hiện mắc Covid-19.

Báo Khmer Times dẫn thông báo của Bộ Giao thông Công chính Campuchia (MPWT) cho biết, ông Uy Sovannarith, phó cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ, qua đời lúc 11h30.

Ông Uy Sovannarith là một trong 3 quan chức MPWT được xác định nhiễm Sars-CoV-2 hôm 14/4 và cả 3 người đều là thành viên trong cùng gia đình. 2 người còn lại chính là vợ và con trai của phó cục trưởng.

Phó cục trưởng Campuchia chết vì Covid-19
Phó cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Công chính Uy Sovannarith. Ảnh: Khmer Times.

Ông Sovannarith là ca tử vong thứ ba vì Covid-19 của Campuchia chỉ trong ngày 18/4, và là quan chức thứ hai của nước này tử vong trong chưa tới 1 tuần vì đại dịch.

Trước đó, Bộ Y tế Campuchia ngày 16/4 cũng ra thông báo cho biết Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia - ông Mao Ayuth (77 tuổi) đã qua đời lúc 16h ngày 15/4, sau khi bị suy tạng do Covid-19.

Campuchia hiện ghi nhận gần 6.400 ca nhiễm và tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khi một số người dân, thậm chí là quan chức cảnh sát, nhà sư trụ trì... vi phạm quy định phong tỏa.

Ngày 17/4 vừa qua, cảnh sát quận Meanchey ở thủ đô Phnom Penh vừa bắt thiếu tướng Ong Chanthuok - tướng hai sao và là phó chánh Văn phòng Cảnh sát quốc gia Campuchia, cùng 2 người đàn ông khác là Lay Phearun (28 tuổi) và Kok Khi (35 tuổi) vì mở tiệc giữa lệnh phong tỏa.

Chanthuok bị truy tối vì vi phạm quy định tại các điều 3, 4, 11 luật về kiểm soát Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Vị tướng này đối mặt bản án từ 6 tháng đến 3 năm tù giam, cùng khoản tiền phạt lên đến 2.500 USD.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)