Thế giới

Philippines xác nhận trường hợp tử vong vì coronavirus đầu tiên ngoài Trung Quốc

Bộ Y tế Philippines sáng nay 02/02 xác nhận một bệnh nhân mắc chủng coronavirus mới tại nước này đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên vì chủng mới của coronavirus được ghi nhận ngoài Trung Quốc.

Bộ Y tế Philippines cho biết bệnh nhân 44 tuổi nhập viện San Lazaro hôm 25/01 đã tử vong ngày hôm qua 01/02. Người đàn ông tới từ Vũ Hán (Trung Quốc), có quan hệ với người phụ nữ 38 tuổi là bệnh nhân nhiễm chủng mới của coronavirus đầu tiên tại nước này.

Philippines xác nhận trường hợp tử vong vì coronavirus đầu tiên ngoài Trung Quốc
Nhân viên y tế đeo khẩu trang, kính mắt bảo hộ tại Philippines (Ảnh: REX)

"Sau khi nhập viện, bệnh nhân bị viêm phổi nặng. Trong những ngày gần đây tình hình bệnh nhân ổn định và có dấu hiệu tiến triển tốt. Tuy vậy trong vòng 24 giờ vừa qua tình trạng sức khỏe bệnh nhân xấu đi, dẫn đến tử vong," Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque III nói.

Bên cạnh đó, quan chức y tế Philippines cho biết trong cơ thể bệnh nhân có nhiều mầm bệnh, bao gồm phế cầu khuẩn và vi khuẩn Haemophilus influenzae týp B.

Hai bệnh nhân nhiễm chủng mới của coronavirus di chuyển từ Vũ Hán qua Hồng Kông rồi tới Philippines, bộ trưởng Francisco Duque III cho biết. Người phụ nữ 38 tuổi hiện vẫn đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện San Lazaro. Người này nhập viện trong tình trạng không có triệu chứng, nhưng được xét nghiệm cho kết quả dương tính với coronavirus 2019-nCoV.

Theo ông Francisco Duque III, Philippines hiện có 31 người hiện đang được theo dõi vì nghi ngờ mắc chủng mới của coronavirus. 24 người được xét nghiệm cho kết quả âm tính, hai người dương tính, những người còn lại hiện đang chờ kết quả.

"Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ngoài Trung Quốc. Tuy vậy chúng ta nên nhớ rằng bệnh nhân tới từ Vũ Hán, Trung Quốc," bác sĩ Rabi Abeyasinghe, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Philippines viết trên Twitter.

Dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 12/2019, sau đó lan ra 31 tỉnh thành. Tính đến hết ngày 01/02 Trung Quốc ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm bệnh và hơn 300 trường hợp tử vong. Ngoài Trung Quốc, 24 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đã ghi nhận các ca nhiễm virus.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)