Thế giới

Philippines tuyên bố lệnh ngừng bắn 8 giờ tại thành phố bị phiến quân tấn công

Quân đội Philippines ngày 24/6 tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 8 giờ đối với cả lực lượng không quân và bộ binh trong cuộc chiến chống lại các tay súng phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi phía nam.

Quân đội Philippines ngày 24/6 tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 8 giờ đối với cả lực lượng không quân và bộ binh trong cuộc chiến chống lại các tay súng phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi phía nam.

Khói lửa bốc lên sau khi máy bay chiến đấu của quân đội Philippines thả bom xuống một khu vực nghi có phiến quân chiếm đóng ở Marawi (Ảnh: Reuters)

Theo người phát ngôn của quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla, lệnh ngừng bắn “nhân đạo” kéo dài 8 giờ đồng hồ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 6 giờ sáng ngày 25/6 (theo giờ địa phương) tại thành phố Marawi.

Tuy nhiên, ông Padilla cho biết chỉ cần các tay súng phiến quân thân IS nổ súng hoặc đe dọa các binh sĩ quân đội chính phủ cũng như các dân thường ở Marawi, lệnh ngừng bắn lập tức bị dỡ bỏ.

“Khi đối phương bắt đầu nổ súng… bất kỳ ai cũng có quyền tự vệ”, tướng Padilla nhấn mạnh.

Mục đích của lệnh ngừng bắn này là nhằm cho phép người dân Marawi có thể tổ chức ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo mà không lo chiến sự xảy ra.

Tướng Padilla cho biết lệnh ngừng bắn sẽ do quân đội Philippines giám sát và đây là động thái nhằm thể hiện “cam kết mạnh mẽ cũng như sự tôn trọng dành cho thế giới Hồi giáo”, đặc biệt là tại một thành phố có phần lớn người dân theo đạo Hồi như Marawi.

Trước đó, ngày 23/5, khoảng 500 tay súng, trong đó có cả các tay súng nước ngoài, tràn vào thành phố Marawi trên đảo Mindanao miền nam Philippines, chiếm đóng nhiều tòa nhà, đốt cháy trường học và cắm cờ của IS trên các tuyến đường.

Quân đội Philippines đã nhanh chóng triển khai binh lính và các trang thiết bị quân sự tới Marawi để trấn áp phiến quân. Đã hơn 1 tháng trôi qua song các cuộc giao tranh tại Marawi vẫn chưa chấm dứt, bất chấp nỗ lực của quân đội chính phủ Philippines.

Tính đến này, các cuộc giao tranh tại Marawi đã khiến ít nhất 375 người thiệt mạng, trong đó có 280 dân thường, 69 binh lính, cảnh sát và 26 dân thường. Cuộc xung đột khiến hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi để sơ tán tới các trại tập trung ở các khu vực lân cận, dẫn tới tình trạng quá tải tại các trại tập trung này.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)