-->
Thế giới

Philippines trục xuất lính thủy đánh bộ Mỹ giết người chuyển giới

Lính thủ đánh bộ Mỹ bị kết án giết một người phụ nữ chuyển giới tại Philippines đã được phóng thích và bị trục xuất hôm 13/09, sau khi tổng thống Rodrigo Duterte ân xá cho anh này hồi đầu tuần.

Joseph Scott Pemberton đã ngồi tù 6 năm sau khi bị kết án 10 năm tù vì tội giết người. Hôm 07/09, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teddy Locsin Jr. thông báo tổng thống Duterte đã quyết định ân xá cho anh.

Philippines trục xuất lính thủy đánh bộ Mỹ giết người chuyển giới
Pemberton được đưa tới trại giam vào tháng 12/2014 (Ảnh: Reuters)

Pemberton bị kết tội sát hại Jennifer Laude, một người chuyển giới 26 tuổi, trong một căn phòng khách sạn hồi năm 2014, khi anh này mới 19 tuổi và đang ở Philippines để tham gia huấn luyện quân sự.

Sau khi rời nhà tù, Pemberton lên máy bay quân sự tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino để trở về Mỹ, theo Cục Di trú Philippines.

Pemberton bị trục xuất vì "Cục Di trú coi anh ta là mối nguy hiểm đối với an ninh công cộng," thông báo của cơ quan này cho biết.

Do đã bị trục xuất, Pemberton sẽ bị cấm trở lại Philippines vĩnh viễn, Cục trưởng Cục Di trú Philippines Jaime Morente nói.

Quyết định ân xá cho Pemberton vấp phải nhiều sự phản đối và chỉ trích, dù trước đó một tòa án tại Philippines cho rằng anh này cần được khen ngợi vì cải tạo tốt tại nhà tù quân sự Camp Aguinaldo ở thành phố Quezon

Tuy vậy, các ý kiến chỉ trích cho rằng anh này cải tạo tốt là do không phải thụ án cùng với các tù nhân thông thường.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)