Thế giới

Philippines triển khai tiêm chủng sau khi nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Philippines triển khai chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 từ 01/03, chỉ một ngày sau khi nhận được vaccine do Trung Quốc viện trợ.

Theo Xinhua, vaccine mà Philippines nhận viện trợ từ Trung Quốc là CoronaVac do hãng Sinovac sản xuất.

Philippines triển khai tiêm chủng sau khi nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc
Vaccine Covid-19 (Ảnh minh họa: AFP)

Gerardo Legaspi, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Philippines (PGH), là người Philippines đầu tiên được tiêm vaccine CoronaVac. Ông kêu gọi người dân nước này, đặc biệt là nhân viên y tế, nhanh chóng tiêm vaccine, khẳng định đây là một sản phẩm an toàn.

"Quyết định lựa chọn vaccine của hãng Sinovac được đưa ra dựa trên khoa học. Các chuyên gia Philippines mất sáu tuần để nghiên cứu kỹ lưỡng loại vaccine này," Legaspi nói trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, cho biết thêm rằng ông đề xuất CoronaVac cho những người bị dị ứng.

Chương trình tiêm chủng vaccine đã diễn ra tại nhiều bệnh viện ở Đô thị Manila ít lâu sau khi Legaspi được tiêm.

Bộ Y tế Philippines cho rằng vaccine của Sinovac "sẽ được triển khai tiêm chủng ở các khu vực khác" tại nước này "trong những ngày tới".

Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng khoảng 70 triệu dân trong năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng, trước hết là tiêm cho nhân viên y tế, sau đó tới người cao tuổi và các cộng đồng người nghèo. Dân số Philippines hiện khoảng 110 triệu người.

Philippines hiện đang thương lượng mua hơn 160 triệu liều vaccine từ các hãng dược phẩm khác nhau, trong đó có Sinovac.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 từ hãng Sinovac, được chuyển tới Philippines hôm 28/02.

"Vaccine có hiệu quả tốt," ông Duterte nói, đồng thời kêu gọi người dân tiêm chủng. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian giao lại lô vaccine cho chính phủ Philippines.

Philippines cũng sẽ tiếp nhận lô vaccine AstraZeneca trong tuần này, thông qua chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)