Thế giới

Philippines: Thị trưởng nằm trong 'danh sách đen' vì nghi ngờ liên quan tới buôn bán ma túy bị bắn chết

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 07/12 khẳng định ông không liên quan tới một danh sách các quan chức địa phương bị nghi ngờ có liên quan tới buôn bán ma túy, sau khi một thị trưởng có tên trong danh sách này bị bắn chết tuần trước.

Thị trưởng Caesar Perez của thành phố Los Banos (Philippines) hôm 03/12 bị bắn hai phát vào đầu tại tòa thị chính và sau đó qua đời trong bệnh viện.

Philippines: Thị trưởng nằm trong 'danh sách đen' vì nghi ngờ liên quan tới buôn bán ma túy bị bắn chết
Ông Caesar Perez (Ảnh: Facebook)

Trong bài phát biểu hôm 07/12, tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông lấy làm tiếc về cái chết của ông Perez, đồng thời khẳng định ông không liên quan tới danh sách các quan chức địa phương bị nghi ngờ liên quan tới ma túy.

"Tôi rất tiếc vì cha của các bạn thiệt mạng như vậy. Nhưng nếu các bạn nói với tôi về danh sách đó, danh sách đó không phải là của tôi. Danh sách đó là một đối chiếu - tất cả danh sách đó - của báo cáo tình báo từ các cơ quan chống ma túy và tình báo của quân đội, cảnh sát," ông Duterte nói trong bài phát biểu.

Phát biểu của ông được cho là dành cho những người con của thị trưởng Caesar Perez. Một trong những người con của ông Caesar Perez đã đề nghị tổng thống Duterte giúp đỡ trong việc tìm công lý cho cha họ.

Ông Perez xuất hiện trong danh sách giám sát các quan chức chính phủ bị nghi ngờ có liên quant ới buôn bán ma túy. Sinh thời ông Perez đã nhiều lần bác bỏ điều này.

Tổng thống cho biết ông không biết về thị trưởng Perez.

"Tôi không biết cha của các bạn. Tôi thậm chí không đọc danh sách đó. Tôi không nhớ, đó chỉ là một lần đọc qua. Nhưng tôi không nhớ những người có tên trong danh sách. Tôi lấy làm tiếc nếu cha các bạn có tên trong danh sách, nhưng thực sự, hầu hết những người đó đều liên quan tới ma túy. Có thể ông ấy là một ngoại lệ," ông Duterte nói thêm.

Trước đó vào tháng 10/2019, David Navarro, một thị trưởng khác có tên trong danh sách cũng bị bắn chết khi đang được cảnh sát chở đến văn phòng công tố ở thành phố Cebu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)