Thế giới

Philippines 'nói là làm', trả lại Canada 69 container rác thải

Chính phủ Philippines làm đúng lời hứa trả về toàn bộ 1.500 tấn rác thải mà tàu Canada đưa đến nước này, kết thúc vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước kéo dài gần 6 năm qua.

Wilma Eisma, lãnh đạo cảng biển tại vịnh Subic, ngày 31/5 xác nhận 69 container rác thải đã được chuyển lên tàu hàng M/V Bavaria. Quá trình chất hàng diễn ra xuyên đêm. Tàu sẽ bắt đầu chuyến hải trình dài 20 ngày, quá cảnh tại Đài Loan trước khi đến thành phố cảng Vancouver của Canada, theo Guardian.

Tại vịnh Subic, nhiều nhà hoạt động môi trường đến ăn mừng chiến thắng với biểu ngữ: "Philippines không phải là bãi rác". Bà Eisma đánh giá việc trả lại thành công rác thải nước ngoài đã chấm dứt "một chương bẩn thỉu trong lịch sử" của Philippines.

Philippines 'nói là làm', trả lại Canada 69 container rác thải
Cảng quốc tế tại vịnh Subic nơi tàu M/V Bavaria tiếp nhận 69 container rác thải từ Philippines gửi về Canada. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Teodoro Locsin cũng đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân "lời chào tạm biệt" 69 container rác thải.

Ở chiều ngược lại, giới chức Canada khẳng định hai nước luôn phối hợp sát sao để giải quyết vấn đề này. Bộ trưởng Môi trường Catherine McKenna hoan nghênh thông báo Philippines đã gửi trả 15.000 tấn rác thải, khẳng định tôn trọng cam kết giữa hai nước.

Số rác thải từ Canada được chuyển đến Philippines được khai báo là rác thải nhựa có thể tái chế. Tuy nhiên, số rác này phần lớn là rác gia dụng và đồ điện. Chúng được luân chuyển qua hai cảng biển của Philippines trong những năm 2013, 2014.

Philippines 'nói là làm', trả lại Canada 69 container rác thải - 1
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đăng lên Twitter hình ảnh tàu chở rác rời cảng quốc tế tại vịnh Subic. Ảnh: Twitter.

Chính phủ Canada trong một thời gian dài từ chối xác nhận vấn đề này. Trong vụ kiện năm 2018, tòa trọng tài quốc tế đã ủng hộ yêu cầu của Philippines và kết luận Canada cần nhận trách nhiệm. Tổng thống Rodrigo Duterte còn cảnh báo sẵn sàng cho tàu chở toàn bộ số rác đổ xuống bất kỳ nơi nào thuộc lãnh hải Canada.

Manila thậm chí phải triệu hồi đại sứ và tổng lãnh sự tại Canada về nước, yêu cầu Ottawa đến ngày 15/5 phải thực thi phán quyết. Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau xin gia hạn việc tiếp nhận rác đến cuối tháng 6. Chỉ đến khi ông Duterte tuyên bố Philippines sẽ tự thuê tàu hàng chở rác, mâu thuẫn giữa hai nước mới được giải quyết xong.

Theo Lê Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)