Thế giới

Philippines mua tên lửa siêu thanh BrahMos: Ý định đã quá rõ ràng?

Với yêu cầu của Quân đội Philippines hiện tại nhiều khả năng nước này sẽ chọn mua biến thể phóng đi từ mặt đất của tên lửa siêu thanh BrahMos cho nhiệm vụ phòng thủ bờ biển.

Theo tờ The Philippine Star, dù bận rộn đối phó với các mối đe an ninh trong nước, thế nhưng khi đứng trước các thách thức an ninh mới Quân đội Philippines đang phải dần chuyển đổi học thuyết quân sự phòng thủ từ bên trong ra bên ngoài lãnh thổ nước này. Điều này được thể hiện rõ qua việc Manila đang đàm phán mua tên lửa BrahMos.

Thông tin trên được một sĩ quan cấp cao của Quân đội Philippines tiết lộ cho The Philippine Star. Sĩ quan này cũng cho biết thêm, tên lửa siêu thanh BrahMos là lựa chọn lý tưởng giúp Philippines tăng cường khả năng phòng thủ từ đất liền.

Cũng theo nguồn tin trên, Quân đội Philippines hiện đã có các buổi thảo luận đầu tiên với Ấn Độ về khả năng Manila sở hữu tên lửa BrahMos trong tương lai gần.

Philippines mua tên lửa siêu thanh BrahMos: Ý định đã quá rõ ràng?
Các tổ hợp phóng di động trên mặt đất của tên lửa siêu thanh BrahMos. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Philippines quan tâm tới việc mua các loại vũ khí có khả năng phòng thủ bờ biển như tên lửa BrahMos, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển của nước này.

Theo các chuyên gia quân sự nhận định, khi tên lửa BrahMos được đưa vào trang bị sẽ giúp gia tăng đáng kể năng lực phòng thủ của Philippines trước các thách thức an ninh hiện tại, nhất là từ những tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng Philippines đang quá nóng vội khi lựa chọn BrahMos bởi so với năng lực của quân đội nước này hiện tại chưa thể đáp ứng tốt việc vận hành một tổ hợp tên lửa bờ hiện đại (biển thể mặt đất) như BrahMos. Đó là còn chưa nói đến năng lực tuần tra và trinh sát bờ biển của Quân đội Philippines còn quá nhiều hạn chế.

Trong những năm gần đây, Philippines bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng để đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa lực lượng vũ trang vốn bị đánh giá "lạc hậu" và gần như không được quan tâm trong suốt nhiều thập kỷ.

Với các hợp đồng mua sắm vũ khí mới Manila kỳ vọng năng lực chiến đấu của Quân đội Philippines sẽ được cải thiện, không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh nội địa mà còn có đủ năng lực phòng thủ từ xa đối phó với các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Tên lửa hành trình siêu thành BrahMos là một sản phẩm quốc phòng liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, bản thân tên lửa này được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau phục vụ cho yêu cầu của Quân đội Ấn Độ với khả năng phóng đi từ tàu chiến, từ chiến đấu cơ và các tổ hợp di động trên mặt đất.

Với yêu cầu của Quân đội Philippines hiện tại nhiều khả năng họ sẽ chọn biến thể phóng đi từ mặt đất của BrahMos làm nhiệm vụ phòng thủ bờ biển. Ở biến thể này tên lửa BrahMos có tầm bắn gần 300km, vận tốc bay lớn nhất Mach 3, với đầu đạn nặng 300 kg nó có thể dễ dàng nhấn chìm khu trục hạm 8.000 tấn chỉ bằng 1 phát bắn.

Quân đội Philippines duyệt binh cùng hàng loạt trang bị mới.

 Theo Trà Khánh (Soha/Trí Thức Trẻ)