Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Philippines lại đối mặt 'nguy cơ cao' về Covid-19 do biến thể Delta hoành hành

Philippines hiện đang quay trở lại với “nguy cơ cao” trước dịch Covid-19 và đối mặt với sự quá tải hệ thống bệnh viện do biến thể Delta hoành hành.

Trong cuộc họp báo hôm qua (9/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines, Maria Rosario Vergeire cho biết, số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này trong hai tuần qua đã tăng 47%. Cụ thể cứ 100.000 dân có 7,2 người mắc Covid-19. Theo phân loại của Philippines, nếu khu vực có chỉ số này trên 7 trong hai tuần thì được coi là có “nguy cơ cao” với Covid-19.

Philippines lại đối mặt 'nguy cơ cao' về Covid-19 do biến thể Delta hoành hành
Người dân Manila xếp hàng tiêm vaccine Covid-19. Nguồn: Getty

Sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế Philippines xác định là do biến thể Delta rất dễ lây lan. Trong số 17 khu vực của đất nước, 13 khu vực được báo đã có biến thể Delta. Bà Maria Rosario cho biết, khoảng 1/5 số bệnh viện ở nước này gần chạm ngưỡng quá tải khi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng. Trong số 1.291 bệnh viện ở Philippines, 236 bệnh viện đã chạm đến công suất trên 85%, ở vào mức độ “nguy cấp”.

Quan chức y tế cũng cho biết, Vùng đô thị Manila đang là điểm nóng của dịch khi số ca mắc Covid-19 đã tăng 123% với tỷ lệ mắc Covid-19 là 12,7 trường hợp trên 100.000 dân. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Vùng đô thị Manila là 54,11% và tỷ lệ lấp đầy phòng chăm sóc tích cực (ICU) là 59,04%.

Philippines đã phong tỏa Vùng đô thị Manila gồm 16 thành phố với hơn 13 triệu dân trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 6/8 để làm chậm sự lây lan của biến thể Delta và giảm bớt áp lực lên các bệnh viện. Hiện tại, Philippines ghi nhận hơn 1,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 29.128 trường hợp đã tử vong./.

Theo Hương Trà (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/philippines-lai-doi-mat-nguy-co-cao-ve-covid-19-do-bien-the-delta-hoanh-hanh-881369.vov