Thế giới

Philippines: 30 người bị đối tượng có vũ trang bắt cóc ở trung tâm thương mại

Cảnh sát Manilla đang nỗ lực giải cứu hơn 30 người bị bắt cóc làm con tin trong trung tâm thương mại V-mall.

Theo thông tin từ AFP, nhân viên và người mua sắm trong trung tâm thương mại V-mall ở Manilla đã phải tháo chạy khi nghe tiếng súng nổ vào sáng 02/03.

Philippines: 30 người bị đối tượng có vũ trang bắt cóc ở trung tâm thương mại
Cảnh sát bên ngoài trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ bắt cóc (Ảnh: Reuters)

Đơn vị quản lý trung tâm thương mại sau đó xác nhận một số nhân viên của họ đã bị một đối tượng có vũ trang khống chế, bắt cóc làm con tin.

"Chúng tôi xác nhận thông tin một số nhân viên của chúng tôi hiện đang bị bắt cóc bởi một người từng làm công tác an ninh tại đây," đơn vị quản lý trung tâm thương mại thông báo.

Nhà chức trách địa phương cho rằng thủ phạm vụ bắt cóc có một khẩu súng ngắn, và tuyên bố có lựu đạn, tuy vậy điều này chưa được xác nhận.

"Đến thời điểm này chúng tôi vẫn đang xác định có bao nhiêu người bị bắt cóc. Con số ước tính hiện nay là khoảng 30 người," thị trưởng San Juan Francis Zamora nói.

Ông Zamora cho biết thêm các con tin hiện đang bị khống chế tại văn phòng ban quản lý trung tâm thương mại, và ít nhất một người đã trúng đạn. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy vậy đang trong tình trạng ổn định.

Lực lượng cảnh sát hiện đang cố gắng thương thảo với kẻ bắt cóc con tin. Tên này đòi được nói chuyện với truyền thông và với những nhân viên an ninh trong trung tâm thương mại.

Trước đó, một vụ bắt cóc nghiêm trọng đã xảy ra vào năm 2010. Một cựu cảnh sát đã dùng súng máy M-16 uy hiếp nhiều con tin trên một xe bus gần công viên Rizal, khiếm tám du khách thiệt mạng.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)