Thế giới

Philippines: 3 nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn vì "tranh chấp tiền bạc"

Tranh chấp về tiền bạc được cho là nguyên nhân của vụ bắn chết Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại bữa tiệc mừng sinh nhật ở TP Cebu – Philippines hôm 21-10.

Tranh chấp về tiền bạc được cho là nguyên nhân của vụ bắn chết Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại bữa tiệc mừng sinh nhật ở TP Cebu – Philippines hôm 21-10.

Tuy nhiên, người phát ngôn này nói thêm hiện vẫn chưa rõ chuyện hục hặc liên can đến Phó Tổng Lãnh sự Thẩm Tôn hoặc viên chức phụ trách tài chính Lý Huy (cả hai đều đã thiệt mạng), cũng như ai nợ tiền ai.

Theo cảnh sát, hai nghi phạm là ông Lý Thanh Lệnh và vợ đã viện dẫn quyền miễn trừ ngoại giao. Hiện tại cả ông này và vợ, vốn làm việc tại bộ phận visa của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Cebu, bị quản thúc cho đến khi hoàn tất quá trình miễn trừ ngoại giao.
 

Nhân viên lãnh sự được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngày 21-10. Ảnh: IASK

 

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết chưa thể đưa ra bình luận về vụ việc. Ảnh: PHILSTAR

Căn cứ vào lời khai các nhân chứng và đoạn băng video trong camera an ninh của nhà hàng, hai nghi phạm này bị bắt giữ ngay sau sự việc xảy ra mà không hề xảy ra kháng cự. Thế nhưng, cặp đôi này từ chối hợp tác với cảnh sát. “Họ cứ nằn nặc nói rằng không thể nói được tiếng Anh. Có lẽ họ không muốn khai gì” – ông Banas cho biết thêm hai người này đã có luật sư.

Trong khi đó, quản lý nhà hàng Lighthouse, ông Stephen John Patero, cho biết nhân viên của ông không chứng kiến vụ nổ súng vì bữa tiệc sinh nhật tổ chức trong phòng riêng. Tuy nhiên, ông thừa nhận bồi bàn đã nghe tiếng hét. “Họ đều là bạn bè và dường như đang cãi nhau” - Patero nói. Một nhân viên thu ngân cho biết thêm rằng những người này đặt rất nhiều đồ ăn nhưng không gọi rượu bia.

Nhà chức trách Philippines bảo đảm rằng vụ việc sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất có thể. Ông Lawas cho biết ông Lý sẽ bị buộc tội giết người “vì ông này cầm một khẩu súng và có ý định giết người”.

Còn người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết chưa thể đưa ra bình luận vì “vẫn đang xác minh sự việc”.
 
>> Tổng lãnh sự Trung Quốc bị bắn xuyên cổ, "thoát chết" trong gang tấc
>> Tiết lộ nghi phạm sát hại Phó lãnh sự Trung Quốc tại Philippines
>> Hai nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn chết tại Philippines

Theo H.Bình (Nld.com.vn)