Thế giới

Phiến quân tấn công miền nam Thái Lan khiến ít nhất 15 người chết

Ít nhất 15 người và làm 4 người bị thương trong một vụ xả súng ở một chốt an ninh vào tối muộn hôm 5/11. Thủ phạm được cho là lực lượng nổi dậy ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan, ông Pramote Prom-in cho biết: “12 người chết ngay tại hiện trường, hai người khác tử vong ở bệnh viện, một người qua đời sáng nay”

Phiến quân tấn công miền nam Thái Lan khiến ít nhất 15 người chết
Ít nhất 15 người thiệt mạng và bốn người bị thương ngày 5/11 tại tỉnh Yala, Thái Lan

“Đây nhiều khả năng là hành động của những kẻ nổi dậy… là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm gần đây” vị đại tá này chia sẻ với Reuters.

Nhóm phiến quân mà ông Pramote Prom-in đề cập đến là những nhóm ly khai người Hồi giáo gốc Malay đã được biết đến với các cuộc tấn công lực lượng an ninh và nhà sư ở các tỉnh miền nam Thái Lan, nơi mà họ coi là các lãnh thổ bị nhà nước Thái Lan chiếm đóng.

Họ thường tấn công vào các mục tiêu của chính quyền hay quân đội, nhưng thường dân, cả người Hồi giáo lẫn Phật giáo, cũng phải hứng chịu thương vong.

Phiến quân tấn công miền nam Thái Lan khiến ít nhất 15 người chết - 1
Lực lượng an ninh Thái Lan được triển khai sau vụ tấn công

Nguồn gốc cho các cuộc xung đột bắt đầu từ khi vùng lãnh thổ của cựu vương quốc Pattani sát nhập với Xiêm (Thái Lan) từ những năm đầu thế kỷ 20. Sau đó, vùng đất này được chia thành ba tỉnh: Naranthiwat, Pattani and Yala thuộc nam Thái Lan như hiện nay.

Chính quyền Thái Lan chưa thể khống chế các nhóm phiến quân này bằng các biện pháp thương lượng hoà bình, do họ luôn đưa ra các đòi hỏi về quyền tự do, tự trị đồng thời gây sức ép về việc ly khai.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phien-quan-tan-cong-mien-nam-thai-lan-khien-it-nhat-15-nguoi-chet-d63482.html?demo