Thế giới

Phiến quân tấn công căn cứ, lính Mỹ thiệt mạng

Lực lượng phiến quân Al-Shabaab tiến hành tấn công một căn cứ quân sự mật của Mỹ tại Kenya khiến ba người thiệt mạng, trong đó có một lính Mỹ.

Một nhóm tay súng Hồi giáo đã tấn công vào Trại Simba, một căn cứ quân sự của Mỹ nằm trong một căn cứ hải quân Kenya vào rạng sáng hôm qua 05/01 (giờ địa phương).

Quân đội Mỹ cho biết một quân nhân cùng hai nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vụ tấn công này, và hai quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ bị thương.

Phiến quân tấn công căn cứ, lính Mỹ thiệt mạng
Các tay súng của lực lượng Al-Shabaab (Ảnh: Reuters)

Có ít hơn 150 lính Mỹ đồn trú tại Trại Simba khi vụ tấn công xảy ra, The Telegraph dẫn lời quan chức Mỹ cho biết. Trại Simba nằm ở vịnh Manda, gần khu du lịch Lamu.

Lực lượng phiến quân không xâm nhập Trại Simba thành công, tuy vậy họ đã tràn vào sân bay gần đó, đốt cháy ít nhất hai máy bay, trong đó có một máy bay "tình báo, giám sát và trinh sát" được Mỹ sử dụng trong các nhiệm vụ tại Somalia.

Mức độ táo tợn của vụ tấn công này cho thấy phiến quân Al-Shabaab đã gia tăng mức độ hoạt động tại biên giới Somalia, theo The Telegraph.

Phiến quân Al-Shabaab thường tấn công quân đội Kenya để trả đũa việc nước này đưa quân sang miền Nam Somalia. Tuy vậy tới nay họ ít khi tấn công người Mỹ, dù tháng 09 năm ngoái nhóm này đã tấn công bất thành vào lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Somalia.

Trại Simba, được xây dựng năm 2004, là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Phi. Quân đội Mỹ vẫn thường sử dụng căn cứ này trong các chiến dịch tại Somalia.

Nhà phân tích Rashid Abdi cho rằng vụ tấn công có thể là tín hiệu để Iran thấy Al-Shabaab sẵn sàng làm đồng minh, sau vụ không kích của quân đội Mỹ khiến tướng Iran Qassem Soleimani thiêt mạng.

Ông Abdi cho rằng dù Al-Shabaab thành phần chủ yếu là các tay súng Hồi giáo dòng Sunni đối nghịch với Iran theo dòng Shiite, nhưng lâu nay cơ quan an ninh Kenya nhiều lần cảnh báo việc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đề xuất hợp tác với lực lượng phiến quân này.

Tuy vậy các nhà phân tích khác không đồng ý với giả thuyết này, cho rằng vụ tấn công đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Họ cũng chỉ ra rằng Al-Shabaab sẽ khó lòng tuyển mộ tân binh nếu công khai đứng về phía Iran.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)