Thế giới

Phiến quân IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn làm chết 32 người

Ngày 21-1, vụ đánh bom kép xảy ra tại khu chợ đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Các quan chức Iraq cho biết, hai vụ nổ đã đánh trúng một trung tâm thương mại ở trung tâm thủ đô Baghdad. Truyền hình nhà nước Iraq đưa tin đây là vụ đánh bom tự sát và gây thương vong lớn và thiệt hại về tài sản.

Các lực lượng an ninh cho biết, họ đã đuổi theo hai kẻ tấn công trước khi chúng đánh bom liều chết. Theo các quan chức và truyền thông nhà nước Iraq, đối tượng đầu tiên đã xông vào khu chợ, giả vờ bị ốm và xin mọi người giúp đỡ. Khi có nhiều người đến bên để giúp đỡ, người này đã kích hoạt thiết bị nổ. Sau đó, đối tượng thứ hai đã lái xe mô-tô tới hiện trường, rồi kích hoạt đai nổ.

Phiến quân IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn làm chết 32 người
Hiện trường đẫm máu của vụ tấn công kép. Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Iraq cho biết kẻ tấn công đầu tiên thu hút đám đông tại khu chợ ở quảng trường Tayaran bằng cách nói rằng mình cảm thấy không khỏe. Sau đó y kích nổ đai bom trên người. Khi nhiều người đến hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân, một kẻ đánh bom liều chết thứ hai kích nổ đai bom.

Vài tiếng sau vụ nổ, phiến quân IS tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Các vụ đánh bom liều chết hiếm khi xảy ra tại Baghdad kể từ khi quân đội Iraq tuyên bố đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào năm 2017. Vụ đánh bom liều chết gần đây nhất xảy ra vào tháng 1-2018, cũng tại Quảng trưởng Tayaran, cướp đi tính mạng ít nhất 27 người.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)