Thế giới

Phi công Nga tử trận ở Syria được vinh danh đặc biệt

Một ngôi làng ở khu vực Altay, miền đông nước Nga đã quyết định lấy tên trung tá Oleg Peshkov để đặt tên đường.

Một ngôi làng ở khu vực Altay, miền đông nước Nga đã quyết định lấy tên trung tá Oleg Peshkov để đặt tên đường.

Thi thể Oleg Peshkov được đưa về quê nhà. Ảnh: RT

Oleg Peshkov là cơ trưởng của cường kích Su-24. Ông tử trận do trúng đạn của lực lượng phiến quân ở Syria sau khi máy bay bị chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

RT dẫn nguồn từ một thông báo của chính quyền khu vực Altay hôm 2/12, cho biết: Một con đường thuộc ngôi làng Kosikha sẽ được đặt tên là Peshkov và một tấm bia tưởng niệm cùng tên của vị cơ trưởng này sẽ được đặt tại Barnaul-thủ phủ khu vực trên.

Người đứng đầu chính quyền khu vực cũng chỉ đạo sẽ trao một học bổng có tên Peshkov cho ba sinh viên thuộc trường nội trú địa phương chuẩn bị trở thành phi công.

Trung tá Oleg Peshkov được chôn cất hôm 2/12 tại thành phố Lipetsk, phía tây nước Nga – nơi Peshkov sinh ra. Buổi lễ có sự tham dự của Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev và thống đốc khu vực Oleg Korolev. Ông Korolev cũng cho biết sẽ đặt tên đường và đại lộ ở thành phố Lipetsk theo tên phi công anh hùng trên.

Hôm 25/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truy tặng Peshkov danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Hôm 24/11, cường kích Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Hai phi công đã nhảy dù để thoát thân song cơ trưởng Oleg Peshkov phiến quân nổi dậy Syria bắn chết còn đại úy Konstantin Murakhtin may mắn được cứu sống. Hiện, Murakhtin đang được điều trị tại một bệnh viện ở Moscow.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiến đấu cơ của nước này bắn hạ Su-24 của Nga vì lý do phi cơ Nga xâm phạm không phận. Tuy nhiên, Moscow khẳng định máy bay của họ chỉ hoạt động trên lãnh thổ Syria.
 
>> Ukraine tặng 'huân chương' cho phi công Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga
>> Truyền hình Nga chiếu cảnh phi công Su-24 Nga bị bắn khi dù vừa hạ

Theo Tuệ Lâm (Tiền Phong)