Thế giới

Phê ma túy đá, nam thanh niên nhảy khỏi máy bay sắp cất cánh

Một nam thanh niên Mexico 33 tuổi có nguy cơ phải đối diện với bản án 20 năm tù sau khi nhảy khỏi máy bay đang di chuyển trên đường băng trong cơn phê “ma túy đá”.

Theo CBS News, nam thanh niên nói trên được xác định là Luis Antonio Victoria Dominguez (33 tuổi, sống tại thành phố La Paz, Mexico).

Theo Văn phòng Công tố thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ), Luis là hành khách trên chuyến bay 5365 của hãng United Airlines đến thành phố Salt Lake. Luis đã đột nhập vào khoang lái của phi công rồi nhảy xuống mặt đất qua cửa thoát hiểm trong khi chiếc máy bay đang di chuyển trên đường bay. Hành động của Luis đã khiến anh ta bị gãy chân.

Qua kiểm tra y tế, Luis dương tính với methamphetamine (ma túy đá).

Phê ma túy đá, nam thanh niên nhảy khỏi máy bay sắp cất cánh

“Theo kế hoạch của Luis, anh ta di chuyển từ Cabo San Lucas đến Los Angeles nhưng và bay tiếp đến Salt Cake nhưng vì không có chuyến bay nối nên anh ta phải qua đêm tại Los Angeles. Buổi tối hôm đó, anh ta đã sử dụng bia và methamphetamine”, đại diện văn phòng công tố cho biết.

“Ngày 24/6, anh ta tiếp tục sử dụng ma túy đá và bỏ lỡ chuyến bay đến Salt Lake. Đến ngày 25/6, Luis tiếp tục bỏ lỡ chuyến bay và được sắp xếp lên chuyến bay 5365. Khi lên máy bay, Luis bắt đầu gật gù vì tác dụng phụ của số thuốc anh ta dùng trước đó”.

Trao đổi thêm với báo chí, người phụ nữ ngồi cạnh Luis cho biết, anh ta liên tục tỏ ra lo lắng và nhìn ngó xung quanh. Anh ta hỏi cô định đi đâu nhưng nữ hành khách không trả lời. Ngay sau đó, Luis đột nhiên nói thầm với cô rằng anh ta phải xuống chuyến bay này và sẽ nhảy khỏi nó ngay khi định cất cánh.

Luis thậm chí còn nói rằng anh ta nghe thấy những tiếng cười nhạo của các vị khách xung quanh và nói rằng điểm đến là nơi khác. Lúc này, anh ta đã quyết định nhờ đến sợ giúp đỡ của các tiếp viên hàng không để xuống máy bay. Tuy nhiên, họ đã từ chối yêu cầu của Luis nên anh ta đã cố gắng đột nhập vào buồng lái của phi công. Thậm chí đã có hành khách bị thương trong khi cố ngăn cản Luis phá cửa buồng lái phi công.

Sau khi được điều trị tại cơ sở y tế, Luis đã bị Cảnh sát thành phố Los Angeles bắt giữ để điều tra. Dự kiến trong tuần này Luis sẽ phải ra hầu tòa với tội danh Cản trở nhiệm vụ của phi hành đoàn. Nếu bị buộc tội, anh ta có khả năng phải đối mặt với bản án 20 năm tù giam.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)