Thế giới

Phe đối lập lưu vong Campuchia lập phong trào mới

Những thành viên của CNRM gồm ông Sam Rainsy và vợ Saumura Tioulong, cùng 2 phó chủ tịch CNRP Eng Chhai Eang và Mu Sochua

Phe đối lập lưu vong Campuchia lập phong trào mới
Nguyên Chủ tịch CNRP Kem Sokha, bị bắt vì tội phản quốc

Ngày 14.1, Reuters đưa tin các thành viên lưu vong của đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) bị giải thể vừa lập phong trào Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRM) để yêu cầu thả Chủ tịch CNRP Kem Sokha và kêu gọi tổ chức bầu cử công bằng.

CNRP bị Tòa án tối cao Campuchia giải thể hồi tháng 11.2017 sau khi ông Kem Sokha bị bắt với cáo buộc phản quốc. Cựu thủ lĩnh CNRP Sam Rainsy, đang sống ở Pháp, hôm qua viết trên Twitter rằng CNRM được lập hôm 13.1 và không ai có thể gây tổn hại hay giải thể phong trào này. Những thành viên của CNRM gồm ông Sam Rainsy và vợ Saumura Tioulong, cùng 2 phó chủ tịch CNRP Eng Chhai Eang và Mu Sochua.

Trong khi đó, quan chức Bộ Nội vụ Campuchia Huy Vannak gọi CNRM là phong trào “tuyệt vọng”, đồng thời khuyến cáo những người lưu vong tránh những hành động phi pháp gây tổn hại cho người dân Campuchia.

Theo Minh Trung (Thanh Niên Online)