Thế giới

Phe Dân chủ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ở Hồng Kông

Với gần 3 triệu cử tri bỏ phiếu, các đảng ủng hộ dân chủ Hồng Kông chiếm được ít nhất 216 trong số 452 ghế được bầu, tăng vọt so với 124 ghế trước đây. Đó là kết quả kiểm phiếu ban đầu và số ghế có thể tăng thêm nữa sau khi việc kiểm phiếu hoàn tất.

Trước cuộc bầu cử, ban lãnh đạo đặc khu đã lo ngại rằng cuộc bỏ phiếu sẽ bị hủy hoại bởi sự hỗn loạn trong những tháng gần đây. Một số vụ đụng độ dữ dội nhất giữa người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra vào tuần trước, biến hai cơ sở đại học thành chiến trường.

Nhưng Hồng Kông vẫn tương đối bình yên vào Chủ nhật khi các cử tri rủ nhau đi bỏ phiếu. Hàng dài người rồng rắn xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu vào buổi sáng, lượn quanh các tòa nhà chọc trời và qua các cửa hàng nhỏ.

Khi kết quả bầu cử bắt đầu được công bố nhỏ giọt sau nửa đêm, một số trung tâm bỏ phiếu đã vang lên tiếng reo hò ăn mừng. Nhiều người còn hô khẩu hiệu được sử dụng trong các cuộc biểu tình gần 6 tháng qua ở Hong Kong.

Theo kết quả tới 7 giờ sáng (giờ địa phương), phe ủng hộ dân chủ đã giành được ít nhất đa số phiếu tại 12 trong tổng số 18 quận, chiếm 278 ghế. Trong cuộc bầu cử năm 2015, tất cả các ghế hội đồng đều thuộc quyền kiểm soát của phe ủng hộ Bắc Kinh. Tuy nhiên, tại kì bầu cử năm nay, phe ủng hộ Bắc Kinh hiện mới chỉ bảo đảm được 42 ghế. Đảng Độc lập - phe trung lập trong cuộc bầu cử - giành được 24 ghế.

Tỷ lệ cử tri tăng vọt lên 71%, vượt xa mong đợi. Thông thường trong các cuộc bầu cử hội đồng quận thường dưới 40% cử tri tham gia. Bốn năm trước, sau khi Phong trào Dù 2014 nổ ra, gây sự quan tâm của công chúng đối với chính trị, thì tỷ lệ bỏ phiếu cũng chỉ tăng lên 47%. Năm nay, số cử tri đã đăng ký đạt kỷ lục.

Phe Dân chủ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ở Hồng Kông
Người Hong Kong ăn mừng khi kết quả bầu cử được công bố đêm 24/11. Ảnh: AP.

Đối với nhiều người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, Chủ nhật hôm qua là một bước ngoặt cho phong trào. Alan Leong, chủ tịch của Đảng Dân sự, một trong những đảng ủng hộ dân chủ lớn nhất cho biết: "Đã có một sự thức tỉnh rất sâu sắc của người dân Hồng Kông".

Cuộc đua tại các hội đồng quận, đơn vị bầu cử ở cấp độ thấp nhất ở Hồng Kông, trước đây thường tập trung vào các vấn đề cộng đồng, chủ yếu là mấy chuyện nhỏ nhặt của khu phố như về trạm xe buýt hay đèn giao thông.

Nhưng cuộc bầu cử cấp quận lần này mang một ý nghĩa to lớn, và được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng bất ổn đã tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của đặc khu trong nhiều thập niên qua. Trong một khu vực bán tự trị của Trung Quốc, khi đang có đấu tranh giữa 2 luồng ý kiến về đòi hỏi dân chủ thì bỏ phiếu là cách tốt nhất để người dân thể hiện thái độ.

Tuy là đơn vị bầu cử thấp nhất nhưng Hội đồng quận lại được đánh giá là một trong những cơ quan có tính dân chủ cao nhất ở Hồng Kông. Hầu như tất cả các ghế đều được bầu trực tiếp, không giống như cơ quan lập pháp của Hồng Kông, nơi tỷ lệ bầu trực tiếp chỉ hơn một nửa. Người giữ chức Đặc khu trưởng Hồng Kông, cũng không được cử tri trực tiếp lựa chọn, mà thay vào đó, vị trí quan trọng này được lựa chọn bởi một ủy ban chịu ảnh hưởng từ Bắc Kinh.

Một vài người ủng hộ dân chủ trước đây hy vọng rằng cuộc bầu cử có thể giúp họ có nhiều cơ hội hơn trong ủy ban bầu cử chọn ban lãnh đạo đặc khu, dù điều đó vốn luôn được coi là một cú sút xa mà không ai dám chắc bóng sẽ bay vào đâu. Còn lần này với chiến thắng từ cuộc bầu cử cấp quận, bóng được đưa gần khung thành hơn. Các hội đồng quận giờ đây có thể có nhiều quyền hơn trong việc chọn Trưởng đặc khu tiếp theo vào năm 2022. Hội đồng quận có thể chọn một phần mười số cử tri cho một hội đồng mới gồm 1.200 thành viên trong ủy ban bầu cử.

Kết quả của cuộc bầu cử có thể làm phức tạp thêm bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu Hồng Kông. Các nhà phê bình nói rằng bà đã thất bại trong việc chia sẻ với cộng đồng trong các cuộc biểu tình và rằng bà đã không lắng nghe những người lo lắng.

HP (Nguoiduatin.vn)