Thế giới

Phe bà Aung San Suu Kyi bất ngờ tự tuyên bố thành lập chính phủ, cử bà làm Cố vấn nhà nước

Ủy ban Đại diện Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) ngày 16/4 tuyên bố thành lập Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (National Unity Government, NUG) Myanmar, do ông Win Myint làm Tổng thống.

Phe bà Aung San Suu Kyi bất ngờ tự tuyên bố thành lập chính phủ, cử bà làm Cố vấn nhà nước

Theo CRPH, bà Aung San Suu Kyi được bổ nhiệm giữ chức Cố vấn nhà nước của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc.

Ông Win Myint - Tổng thống của chính quyền dân sự đảng Liên minh quốc gia vì Dân chủ (NLD) - cùng bà Suu Kyi bị quân đội Myanmar bắt giữ trong cuộc chính biến hôm 1/2. Hai nhân vật này hiện vẫn bị tạm giữ tại thủ đô Naypyidaw.

CRPH là tổ chức do nhiều nghị sĩ đảng NLD tự phát thành lập vào ngày 5/2. Ngày 21/3, Hội đồng Quản lý nhà nước của quân đội tuyên bố Ủy ban này là tổ chức phi pháp.

Văn kiện công bố ngày 16/4 nói rằng NUG được thành lập trên cơ sở Điều 19 của Hiến chương Dân chủ Liên bang mà CRPH soạn thảo và đưa ra hôm 31/3.

Ngoài ông Win Myint và bà Aung San Suu Kyi, CRPH cũng thông báo bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc, đồng thời tuyên bố nhân sự lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, nội vụ, quốc phòng, y tế, giáo dục, tài chính, công nghiệp, hợp tác quốc tế,...

Bà Duwa Lashi La, người giữ chức Phó Tổng thống của NUG, là một luật sư, chính khách từ bang Kachin.

Thủ tướng của NUG Mahn Win Khaing Than từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hội đồng quốc gia Myanmar. Sau cuộc chính biến, ông được CRPH bổ nhiệm làm Phó Tổng thống tạm quyền.

Theo Hải Võ (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/phe-ba-aung-san-suu-kyi-bat-ngo-tu-tuyen-bo-thanh-lap-chinh-phu-cu-ba-lam-co-van-nha-nuoc-161211604182923779.htm