Thế giới

Phát thanh viên nổi tiếng Triều Tiên khóc cả đêm khi được chủ tịch Kim tặng nhà

Phát thanh viên truyền thông nhà nước nổi tiếng của Triều Tiên Ri Chun Hi, người được mệnh danh ở nước ngoài là “quý bà hồng” vừa được nhà lãnh đạo Kim Jong Un tặng một dinh thự sang trọng và yêu cầu bà tiếp tục phục vụ tích cực như tiếng nói của Đảng Lao động cầm quyền.

Phát thanh viên nổi tiếng Triều Tiên khóc cả đêm khi được chủ tịch Kim tặng nhà
Chủ tịch Kim Jong Un khánh thành khu nhà ven sông Pothong ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/AP

Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Ri Chun Hi là một trong những giọng nói nổi tiếng nhất của Triều Tiên sau khi công bố các sự kiện trọng đại của đất nước trong nhiều thập kỷ qua, trong số đó là các vụ thử hạt nhân và tên lửa bằng một giọng vang dội, bùng nổ đầy xúc động.

Ngày 14/4, người phụ nữ có biệt danh “Quý bà hồng” xuất hiện trên báo chí Triều Tiên khi bà được ông Kim tặng nhà.

“Chủ tịch Kim nói rằng đây là món quà thể hiện sự chân thành của đảng vì không có gì quý giá bằng việc bà ấy trở thành một tiếng nói cách mạng cho đảng trong hơn 50 năm qua, từ khi bà ấy còn trẻ", Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết.

Chủ tịch Kim Jong Un cũng bày tỏ hi vọng rằng bà Ri sẽ tiếp tục công việc của mình khi còn sức khỏe tốt dưới danh nghĩa người phát ngôn của Đảng Lao động Triều Tiên.

Chủ tịch Kim đã gặp bà Ri là tại một khu dân cư ven sông mới được xây dựng và khánh thành hôm 13/4 và đã tặng cho bà cùng một vài thành viên đã có những đóng góp đặc biệt cho đất nước những căn hộ tại đây.

Ngày 15/4 là sinh nhật lần thứ 110 của ông nội chủ tịch Kim và người sáng lập nhà nước, cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Khu nhà ở mới khai trương cũng chính là nơi ở chính thức của chủ tịch Kim Nhật Thành cho đến những năm 1970.

Phát thanh viên nổi tiếng Triều Tiên khóc cả đêm khi được chủ tịch Kim tặng nhà - 1
Chủ tịch Kim dẫn bà Ri đi quan sát xung quanh ngôi nhà mới khai trương. Ảnh: KCNA/AP

Ông Moon Seong Mook, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc cho biết: “Bằng cách tặng nhà cho những nhân vật trung thành, chủ tịch Kim Jong Un muốn tăng cường vị thế và tính đoàn kết trong nội bộ."

"Bà Ri Chun Hi là một ví dụ rõ ràng về những người trung thành như vậy vì đây là người tuyên truyền mạnh mẽ về các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và phục vụ như một người truyền tin cho chủ tịch Kim,” Ông Moon cho biết.

Hãng KCNA cũng cho biết chủ tịch Kim đã đưa bà Ri đi xung quanh căn hộ để xem bà có phải gặp sự bất tiện nào không.

Bà Ri, năm nay khoảng 79 tuổi, cho biết bà cảm thấy ngôi nhà mới giống như một khách sạn và tất cả các thành viên trong gia đình bà đã "thức cả đêm trong nước mắt vì sự biết ơn sâu sắc đối với sự nhân từ của đảng", theo KCNA.

Bà Ri Chun Hi bắt đầu làm việc tại kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên vào đầu những năm 1970, khi đất nước vẫn còn do cố chủ tịch Kim Nhật Thành cầm quyền, và bà đã dần trở thành gương mặt đại diện cho các chương trình truyền hình tin tức tuyên truyền của đất nước.

Ông Moon Seong Mook cho biết bà Ri cũng sẽ được các bác sĩ chăm sóc tại nhà, và hiện bà vẫn khỏe mạnh và dự kiến ​​sẽ tiếp tục xử lý các thông báo quan trọng trên truyền hình ít nhất trong vài năm tới.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-thanh-vien-noi-tieng-trieu-tien-khoc-ca-dem-khi-duoc-chu-tich-kim-tang-nha-tintuc818863