Thế giới

Phát hiện mới về vụ án hài cốt trẻ sơ sinh nhét trong vali

Một phụ nữ được cho là liên quan tới hai trẻ em nạn nhân trong vụ hài cốt trong vali tại New Zealand hiện đang có mặt ở Hàn Quốc, cảnh sát Seoul cho biết.

Phát hiện mới về vụ án hài cốt trẻ sơ sinh nhét trong vali
Cảnh sát New Zealand mở cuộc điều tra sau khi hài cốt trẻ em được phát hiện trong hai chiếc vali ở Auckland (Ảnh: AP)

Người phụ nữ này là người New Zealand gốc Hàn Quốc, đã tới Hàn Quốc từ năm 2018 và không có thông tin từng rời nước này kể từ đó, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết. Tuy vậy, hiện cảnh sát chưa xác định được tung tích người phụ nữ.

"Cảnh sát New Zealand đã đề nghị xác nhận liệu người phụ nữ liên quan tới vụ án hình sự có đang ở Hàn Quốc hay không," đại diện cảnh sát Seoul cho biết, bổ sung rằng dựa trên thông tin về địa chỉ trong quá khứ và độ tuổi, người này có thể là mẹ của hai đứa trẻ.

Tờ NZ Herald cũng dẫn nguồn tin cho biết người thân của hai đứa trẻ dường như đang ở Hàn Quốc.

Đài KBS hôm 22/08 đưa tin Interpol đã đề nghị cảnh sát Hàn Quốc tìm kiếm tung tích của một phụ nữ.

Bản tin của KBS dẫn nguồn Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc xác nhận người phụ nữ kể trên đã tới nước này, và chưa có thông tin nào cho thấy cô đã rời đi. Cảnh sát cũng cho biết họ không thể tìm kiếm tung tích người phụ nữ, cho tới khi lệnh bắt giữ được ban hành.

Theo tờ Hankyoreh, cảnh sát có thể bắt giữ người phụ nữ nếu Interpol phát lệnh truy nã đỏ.

Cảnh sát New Zealand tuần trước mở cuộc điều tra sau khi một gia đình ở Auckland phát hiện hài cốt hai trẻ em trong hai chiếc vali mà họ đã mua qua hình thức đấu giá trực tuyến. Giới chức xác định gia đình phát hiện hài cốt trẻ em không liên quan tới cái chết của các nạn nhân.

Trong cuộc họp báo chiều 18/08, đại diện giới chức địa phương cho biết qua khám nghiệm tử thi, hai đứa trẻ được xác định khoảng 5-10 tuổi.

"Thi thể được giấu trong hai chiếc vali kích cỡ tương đương nhau... Tôi cho rằng hai chiếc vali đã được cất giữ trong nhiều năm," vị quan chức này cho biết, bổ sung rằng thi thể có thể đã được cất giữ 3-4 năm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-hien-moi-ve-vu-an-hai-cot-tre-so-sinh-nhet-trong-vali-tintuc837878