Thế giới

Phát hiện mảnh vỡ tàu ngầm Indonesia ở độ sâu 850 mét, gần như hết hy vọng giải cứu

Mảnh vỡ tàu ngầm mất tích được tìm thấy ở Biển Bali, cho thấy tàu nhiều khả năng đã chìm và nứt vỡ, chánh văn phòng Hải quân Indonesia cho biết.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích hôm 21/04 tại vùng biển gần đảo Bali (Indonesia) khi đang tham gia huấn luyện phóng ngư lôi.

Phát hiện mảnh vỡ tàu ngầm Indonesia ở độ sâu 850 mét, gần như hết hy vọng giải cứu
Thủy thủ đoàn trên tàu KRI Nanggala-402 hồi năm 2012 (Ảnh: AFP)

Các tín hiệu khẩn cấp được gửi tới tàu ngầm sau khi mất tích đã không thu về phản hồi nào.

Mảnh vỡ được phát hiện hôm 24/04 bao gồm các vật dụng bên trong tàu ngầm như bọt xốp, chai lọ và một số đồ dùng để cầu nguyện. Thi thể thủy thủ đoàn vẫn chưa được tìm thấy, theo chánh văn phòng Hải quân Indonesia Yudo Margono.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 được thiết kế và sản xuất chịu được sức ép ở độ sâu 500 mét, tuy vậy các mảnh vỡ được tìm thấy ở độ sâu 850 mét, dưới cái thường được gọi là "độ sâu phá hủy" (crush depth).

Ở độ sâu này, ngay cả thân tàu ngầm bằng thép cũng gần như chắc chắn sẽ nứt vỡ dưới sức ép.

Các nhóm tìm kiếm cứu hộ từ nhiều nước cùng Hải quân Indonesia vẫn đang rà soát vùng biển phía Bắc đảo Bali trong nhiều ngày qua. Công tác tìm kiếm được thực hiện rất khẩn trương, do lượng không khí thở được trong tàu ngầm có thể sẽ cạn kiệt trong buổi sáng 24/04.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 được thiết kế cho thủy thủ đoàn 34 người, tuy vậy ở thời điểm mất tích có 53 người trên tàu, theo Hải quân Indonesia. Việc có nhiều người trên tàu trong các buổi huấn luyện không phải là hiếm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)