Thế giới

Phát hiện đồng nghiệp cũng ngủ với sếp, người phụ nữ thuê sát thủ 'thanh toán' tình địch

Một phụ nữ 26 tuổi bị cáo buộc thuê sát thủ giết đồng nghiệp sau khi phát hiện người này cũng có quan hệ tình cảm với cấp trên.

Phát hiện đồng nghiệp cũng ngủ với sếp, người phụ nữ thuê sát thủ 'thanh toán' tình địch
Whitney Franks (trái) và James Prest

Whitney Franks, 26 tuổi, bị cáo buộc tìm cách thuê sát thủ trên mạng internet, sau khi đăng quảng cáo trả thù lao 1.000 bảng "hoặc nhiều hơn" nếu ám sát thành công đồng nghiệp.

Công tố viên Andrew Copeland nói trước tòa rằng thông điệp quảng cáo của Frannks nhấn mạnh cô ta "muốn một người phụ nữ phải chết" và "sẵn sàng bỏ ra 1.000 bảng hoặc nhiều hơn". Franks nêu lý do là "người phụ nữ đã gây ra nhiều rắc rối" cho bản thân cô ta và những người khác.

Trong thông điệp quảng cáo, Franks cung cấp địa chỉ, tài khoản Facebook và mô tả ngoại hình Ruut Ruutna, đồng nghiệp của cô ta.

Theo thông tin được công bố trước tòa, Franks và Ruutna cùng làm việc tại một cửa hàng ở Milton Keynes. Cả hai có quan hệ tình cảm với cấp trên của họ, James Prest, dù người này đã có bạn đời và hai con.

Mối quan hệ tay ba được cho là bắt đầu từ năm 2017, sau khi Franks và Ruutna được nhận vào làm ở cửa hàng nói trên.

"Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là tình địch cạnh tranh James Prest. Cả hai cùng có quan hệ tình cảm với anh ta," công tố viên Copeland cho biết.

Franks sau đó được chuyển tới một cửa hàng khác vào năm 2018, khiến mối quan hệ giữa cô ta và Priest gặp trục trặc.

Trước tòa, Prest được mô tả là đã tìm cách "khiến hai người phụ nữ đối đầu nhau". Hôm 17/08/2020, Franks đã tới gặp Prest để nói về mối quan hệ giữa anh ta và Ruutna. Prest tỏ ra thất vọng khi Franks cáo buộc anh ta "lén lút quan hệ với người khác vào ban đêm".

Thông điệp quảng cáo mà Franks đăng trên mạng internet đã bị một phóng viên điều tra của BBC phát hiện và báo cáo với cơ quan điều tra, theo Daily Mail.

Theo thông tin được công bố trước tòa, Franks đã ẩn danh khi đăng đoạn quảng cáo tìm sát thủ. Cảnh sát chỉ có thể xác định Ruutna gặp nguy hiểm. Sau khi đưa cô này đến nơi an toàn để thẩm vấn và điều tra, cảnh sát đã xác định Franks là người đăng đoạn quảng cáo. Cô ta bị bắt hôm 10/09/2020.

Franks phủ nhận mọi cáo buộc.

Lục Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-hien-dong-nghiep-cung-ngu-voi-sep-nguoi-phu-nu-thue-sat-thu-thanh-toan-tinh-dich-tintuc832751