Thế giới

Phát hiện căn hộ chứa nhiều chất hóa học nghi liên quan đến vụ ông Kim Jong-nam

Cảnh sát Malaysia đã được đưa tới một căn hộ trong khu chung cư và phát hiện ở đây tàng trữ khá nhiều loại chất độc hóa học được cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia đã được đưa tới một căn hộ trong khu chung cư và phát hiện ở đây tàng trữ khá nhiều loại chất độc hóa học được cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

 

 Một cảnh quay trong video được cho là ghi lại khoảnh khắc ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur. (Ảnh: Telegraph)

Báo Star ngày 24/2 cho biết, theo chỉ dẫn của một người đàn ông Malaysia khoảng 30 tuổi, cảnh sát địa phương đã tìm đến một căn hộ chung cư nằm trên đường Jalan Klang Lama, ở Kuala Lumpur. Ngoài thu giữ nhiều loại chất độc hóa học khác nhau tại đây, cảnh sát được cho là cũng thu giữ một số găng tay và giày bảo hộ.

Theo đánh giá của cảnh sát Malaysia, chủ nhân của căn hộ này đã rời đi và bỏ lại căn hộ một cách vội vã.

Hiện chưa rõ người đàn ông Malaysia này có liên hệ gì với vụ án ông Kim Jong-nam. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông trên hôm 23/2 ở một căn hộ khác trước khi anh ta dẫn đến căn hộ chung cư cất giấu nhiều loại chất độc hóa học. “Cảnh sát không loại trừ khả năng người đàn ông Malaysia này là một chuyên gia hóa học”, Star dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Liên quan đến vụ ông Kim Jong-nam đột tử ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2, cảnh sát Malaysia hiện tạm giữ 4 nghi phạm, trong đó có Ri Jong Chol, 47 tuổi, nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên, và cũng được cho là một chuyên gia hóa học.

Trong một diễn biến liên quan khác, cảnh sát Malaysia hôm nay cho biết, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, chất độc được tìm thấy ở phần mắt và mặt của ông Kim Jong-nam là chất độc thần kinh VX - một loại vũ khí hóa học có sức hủy diệt hàng loạt. Ông Khalid Abu Bakar, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết, cảnh sát Malaysia đang điều tra liệu chất độc VX này được đưa từ bên ngoài vào hay được sản xuất ngay tại Malaysia. "Chúng tôi đang điều tra. Nếu chất độc VX được chuyển từ bên ngoài vào với số lượng ít thì rất khó phát hiện", ông Khalid nói.

Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 khi đang chờ chuyến bay đi Macao. Cảnh sát Malaysia nghi ngờ ông Kim Jong-nam đã bị đầu độc.

Theo Minh Phương (Dân Trí)