Thế giới

Phát hiện bị 'bạn trai' chung lừa tiền, ba người phụ nữ phối hợp đưa kẻ lừa đảo vào tù

Một người đàn ông ở Thượng Hải lãnh án hai năm sáu tháng tù sau khi lừa tiền ba người phụ nữ với tư cách là bạn trai của họ. Ba cô gái sau khi phát hiện sự thật đã cùng nhau tố giác anh ta.

Phát hiện bị 'bạn trai' chung lừa tiền, ba người phụ nữ phối hợp đưa kẻ lừa đảo vào tù
Ảnh minh họa: SCMP

Ba nạn nhân trở thành bạn của nhau trong quá trình điều tra và khởi tố người đàn ông. Họ thậm chí đã đi du lịch nước ngoài cùng nhau trong một tháng sau khi "bạn trai chung" lãnh án tù, Đài Truyền hình Thượng Hải đưa tin.

Hôm 10/02, ba người phụ nữ tới sở cảnh sát quận Dương Phố, thành phố Thượng Hải để tố cáo He Shiwei lừa tiền của họ. Ba người mới chỉ gặp nhau trước đó một ngày.

Tối 09/02, He và một trong ba người phụ nữ, Chen Hong, đi ăn tối. Do uống nhiều rượu, khi họ trở về nhà của Chen, He đã ngủ trước. Khi He đang ngủ, Chen kiểm tra điện thoại của anh ta và phát hiện nhiều tin nhắn từ một người phụ nữ khác hỏi lý do vì sao anh ta không trả lời điện thoại.

Chen liên lạc với người phụ nữ, tên là Xiao Fan, và nói chuyện với cô này. Xiao nói cô chung sống với He, anh ta thường tới căn hộ của cô để ngủ mỗi đêm.

"Tôi quá tức giận, tay tôi run lên," Chen kể lại. Cô và Xiao đều được He hứa hẹn sẽ kết hôn.

Sáng 10/02, Chen lại nhận thêm tin không vui khi người phụ nữ thứ ba, Zhao Lin, liên lạc với cô và nói rằng cô cũng là bạn gái của He. Zhao có số điện thoại của Chen thông qua một người em họ quen biết Chen và nghi ngờ He là bạn trai của cả Chen lẫn Zhao.

Chiều 10/02, khi He tỉnh dậy, Chen đòi anh ta trả lại tiền, nhưng anh ta từ chối. Chỉ vài giờ sau, cả ba người phụ nữ tới trụ sở cảnh sát để trình báo.

Ba người phụ nữ thuật lại mối quan hệ của họ với He cho cảnh sát, và nhận ra He đã lừa dối họ như thế nào. Anh ta hẹn hò với Zhao từ năm 2021, với Xiao từ tháng 06/2022 và Chen từ tháng 10/2022.

He vay 12.000 nhân dân tệ của Zhao, 39.000 nhân dân tệ từ Chen và 44.000 nhân dân tệ từ Xiao, nhưng chưa trả tiền cho ai. He nói với ba "bạn gái" rằng bản thân làm việc tại một cửa hàng bán lẻ của China Mobile, nhưng khi họ tới nơi và không thấy anh ta đâu, anh ta nói dối rằng đã được chuyển tới làm việc ở chi nhánh khác.

Cảnh sát sau đó phát hiện He đã nghỉ việc từ 2020 và sau đó chưa tìm được công việc ổn định. Anh ta lừa tiền của ba người phụ nữ để trả nợ.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, He chỉ thừa nhận Chen là bạn gái, nhưng nói anh ta muốn chia tay cô hôm 10/02. Trước đó, anh ta hứa hẹn sẽ đăng ký kết hôn với cô hôm 14/02.

"Zhao chỉ là bạn tình của tôi. Tôi từng ở chung với Chen trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi không có tương lai gì vì cô ấy đã có chồng," He nói.

Chen cho biết cô cảm thấy tổn thương sau những gì trải qua với He.

"Anh ta là người đầu tiên tôi muốn kết hôn. Cuối cùng, anh ta lại là kẻ không đáng tin. Tôi sụt 2,5kg trong ba ngày sau khi biết sự thật. Tôi không ăn uống, không ngủ được," cô nói.

"Thật không công bằng với tôi. Tôi đã dành cho anh ta quá nhiều thứ," Xiao nói.

Khi Chen nói muốn đi du lịch để quên đi nuỗi buồn, hai người phụ nữ còn lại cũng có nguyện vọng tương tự. Khoảng hơn một tháng sau, khi một cảnh sát gọi điện cho ba người phụ nữ để cập nhật diễn biến vụ án, họ cho anh biết đã đi du lịch nước ngoài.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-bi-ban-trai-chung-lua-tien-ba-nguoi-phu-nu-phoi-hop-dua-ke-lua-dao-vao-tu-d164849.html