Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Pháp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục

Pháp ghi nhận số trường hợp tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục là 418 vào ngày 30/03, nâng tổng số người chết lên 3.024.

Nhà chức trách nước này cho biết cũng đã ghi nhận thêm 4.376 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số bệnh nhân lên 44.550.

Pháp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục

Trước bối cảnh số ca tử vong tăng ca chưa từng thấy, trực thăng quân đội đã được huy động để đưa bệnh nhân tới Thụy Sĩ, Đức và Luxembourg, trong khi các bệnh viện nỗ lực bổ sung thêm giường bệnh.

Sáu bệnh nhân ở pháp đã được đưa bằng trực thăng Caiman NH90 tới Bern và Frankfurt.

Giới chức Pháp cho biết số giường bệnh điều trị tích cực đã tăng gấp đôi lên 10.000, và sẽ tiếp tục được nâng lên 14.500. Số ca bệnh cần điều trị đặc biệt hiện nay là 5.107, tăng 10% so với thời điểm 01/03.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cảnh báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các bệnh viện đều đang có dấu hiệu quá tải. Các chuyên gia cho Reuters biết giai đoạn này sẽ kéo dài hai tuần, và sau đó virus sẽ tiếp tục lây lan, nhưng với tốc độ chậm hơn.

Pháp đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/03. Nước này đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao thứ sáu trên Thế giới, và số trường hợp tử vong cao thứ tư, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)