Thế giới

Pháp bắt nghi phạm tông xe vào binh lính

Cảnh sát Pháp đã bắn và bắt một nghi phạm tông xe vào binh lính bên ngoài một doanh trại ở ngoại ô Paris trong cuộc rượt đuổi kịch tính trên đường cao tốc ngày 9-8.

Cảnh sát Pháp đã bắn và bắt một nghi phạm tông xe vào binh lính bên ngoài một doanh trại ở ngoại ô Paris trong cuộc rượt đuổi kịch tính trên đường cao tốc ngày 9-8.

Lính vũ trang Pháp tuần tra bên cạnh một nhân viên cảnh sát gần khu vực đâm xe ở Levallois-Perret ngày 9-8

Nguồn tin cho biết nghi can người Algeria (36 tuổi) đã lái một chiếc BMW trên con phố yên tĩnh ở khu ngoại ô phía tây Levallois-Perret của Paris.

Y tông xe vào các binh sĩ và làm 6 người bị thương trước khi bỏ chạy lúc 8g sáng ngày 9-8.

Các quan chức an ninh Pháp cho biết 3 binh lính bị sốc và bị thương nhẹ trong khi 3 người khác bị thương nặng hơn nhưng không đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát đã đưa nghi phạm này vào bệnh viện điều trị sau khi bắn y 5 phát trong cuộc rượt đuổi.

Khoảng 300 cảnh sát đã tham gia vào cuộc rượt đuổi chiếc BMW trên xa lộ gần cảng Calais.

Nguồn tin liên quan tới vụ việc cho biết sau màn rượt đuổi, cảnh sát đã nổ súng vào người lái xe không vũ trang trước khi bắt và đưa y đến bệnh viện.

Nghi phạm sống ở vùng ngoại ô Yvelines của Paris và không có tiền án tiền sự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chúc mừng lực lượng an ninh trên Twitter vì đã bắt giữ được nghi phạm. 

Trong 2 năm qua, làn sóng tấn công khủng bố tại Pháp đã làm giảm số lượng du khách đến nước này.

Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)