Thế giới

Pháp bắt bốn nghi phạm vụ đánh bom làm 13 người bị thương

Nhóm nghi phạm gồm một sinh viên gốc Algeria và thành viên gia đình, cuộc điều tra được tiến hành theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Pháp bắt bốn nghi phạm vụ đánh bom làm 13 người bị thương
Cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực xảy ra nổ bom hôm 24/5.

Cảnh sát Pháp hôm nay bắt 4 người, gồm một sinh viên 24 tuổi gốc Algeria và cha mẹ, cùng một học sinh trung học có liên quan tới vụ đánh bom tại khu phố mua sắm ở trung tâm thành phố Lyon tối 24/5 khiến 13 người bị thương.

Vụ tấn công được coi là hành động khủng bố do xảy ra giữa ban ngày, các nghi phạm cũng sử dụng thiết bị nổ gắn đinh và bi thép nhằm gây sát thương cho nhiều người.

Nguồn tin giấu tên của cảnh sát Pháp cho biết nhóm điều tra đã bắt nghi phạm 24 tuổi trên phố sau khi hắn rời nhà. Nghi phạm không bị khống chế tại căn hộ riêng do nhà chức trách lo ngại bên trong vẫn còn những khối thuốc nổ chưa sử dụng.

Lyon là thành phố lớn thứ ba tại Pháp, với tổng dân số khoảng 2,3 triệu người. Vụ nổ xảy ra khi Pháp chuẩn bị bầu cử Nghị viện châu Âu. Kể từ sau loạt vụ tấn công đẫm máu năm 2015 khiến hơn 250 người bị thương, nước Pháp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

The Vũ Anh (VnExpress.net)