Thế giới

Pháo đài bay B-52H không còn khả năng răn đe hạt nhân

Theo hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, Không quân Mỹ sẽ buộc phải vô hiệu hóa khả năng răn đe hạt nhân của máy bay ném bom B-52.

Theo hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, Không quân Mỹ sẽ buộc phải vô hiệu hóa khả năng răn đe hạt nhân của máy bay ném bom B-52.


Quá trình chuyển đổi sẽ được diễn ra với những chiếc B-52H có số serial từ 61 đến 1021 của Không quân Mỹ với tổng cộng 30 chiếc. Toàn bộ số B-52H này sẽ bị vô hiệu hóa khả năng triển khai các loại vũ khí hạt nhân. Và nhiều khả năng quá trình chuyển đổi này đã được Không quân Mỹ bắt đầu tại căn cứ không quân Barksdale (AFB) ở Louisiana trước tháng 9 vừa rồi.

Lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Mỹ sẽ mất đi một nữa phi đội B-52H vào đầu năm 2017

.
Hiện tại, Không quân Mỹ đang duy trì phi đội gồm 79 chiếc máy bay ném bom B-52H trong biên chế và đều thuộc quyền quản lý của Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ (AFGSC) có trụ sở tại căn cứ không quân Barksdale.

Trong khi đó, Mỹ vẫn còn tới 12 chiếc B-52H không còn hoạt động tại khu lưu trữ máy bay 'Boneyard' của Quân đội Mỹ thuộc căn cứ không quân Davis Monthan ở Arizona.

Toàn bộ quá trình chuyển đổi 30 chiếc máy bay B-52H đang hoạt động và 12 chiếc khác ở Boneyar' sẽ được Không quân Mỹ hoàn tất vào đầu năm 2017.

Hiệp nước New START có hiệu lực từ ngày 5/2/2011, cả Mỹ và Nga đều buộc phải sở hữu không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, 700 đơn vị tên lửa đạn đạn liên lục địa (ICBM) triển khai từ các bệ phóng, tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), các loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân và 800 đơn vị khác chưa được triển khai.

Bộ quốc phòng Mỹ chính thức công bố chương trình tái cơ cấu lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của mình vào 4/2014 để thực hiện theo các yêu cầu của hiệp ước New START. Và cả hai đều phải hoàn tất các điều khoản giới hạn trong hiệp ước mới trước ngày 5/2/2018.
 
>> Vì sao Nhật không cần vũ khí hạt nhân?
 
Theo T.Khánh (Kienthuc.net.vn)